Ổ nhóm chuyên cướp giật điện thoại của người nước ngoài lĩnh án

(PLO) -Lợi dụng sơ hở của du khách nước ngoài khi dạo chơi, Tiến cùng đồng bọn thực hiện tró lọt nhiều vụ cướp giật táo tợn trên những con phố cổ tấp nập người qua lại. 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Là những đối tượng sống lang thang quanh khu vực Hồ Gươm, để có tiền ăn tiêu, Lê Xuân Tiến (SN 1991, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) lôi kéo Phạm Văn Tuấn (SN 1991, Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Trần Thanh Vương (SN 1993, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) và Cao Đình Nhì (SN 1993, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) cùng đi cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài.

Theo đó, Tiến cùng đồng bọn chia nhau lang thang trên những con phố cổ của Hà Nội để kiếm tìm “con mồi” là những du khách nước ngoài sử dụng điện thoại đắt tiền để ra tay.  Khi phát hiện thấy khách du lịch sơ hở, chúng dùng xe máy áp sát đối tượng rồi cướp giật.

Chiều 5-9-2013, Tuấn điều khiển xe máy Sirius (tháo BKS) Tiến ngồi sau đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố cổ gần khu vực Hồ Gươm. Sau một hồi thăm dò, phát hiện anh Guilem Calveras Maristany (quốc tịch Tây Ban Nha) tản bộ trên vỉa hè phố Hàng Đậu, trên tay đang cầm chiếc Iphone 5, Tuấn lập tức áp sát để Tiến giật điện thoại. Gây án xong, cả hai nhanh chóng tẩu thoát, về Bắc Ninh chia nhau chiến lợi phẩm.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 6/9/2013, Tiến tiếp tục điều khiển xe máy chở Vương đi lòng vòng trên phố cổ, phát hiện ra anh Toan Peter Errett Oliver (quốc tịch Mỹ) đứng dưới lòng đường với chiếc Iphone 4S trên tay, Tiến điều khiển xe máy áp cho Vương nhảy xuống giật điện thoại. Bị nạn nhân chạy theo túm lại, Vương bị bắt tại trận. Tiến chạy thoát thân, sau đó cùng  Nhì đi cướp điện thoại tiếp. Lần này Tiến bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Tiến còn khai nhận ngoài 3 vụ cướp trên, Tiến đã cùng nhóm khác gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của du khách người nước ngoài tại Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa xác định được các bị hại nên cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau. Tổng giá trị tài sản Tiến cùng đồng bọn cướp giật được là 29,5 triệu đồng.

Với các hành vi nêu trên, ngày 23/6, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Xuân Tiến 6 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Tuấn 5 năm tù, Trần Thanh Vương 4 năm tù và Cao Đình Nhì 3 năm tù về tội cướp giật tài sản./.

Đọc thêm