Phá án hiếp dâm nhờ lời khai hồn nhiên của cô nhóc

(PLO) - Quá trình điều tra vụ án một trai làng xơi “trái cấm” với cô người yêu nhí 12 tuổi, từ lời khai “hồn nhiên” của người bị hại, cơ quan công an đã phát hiện ra có ít nhất bốn thanh niên khác ở cùng xã cũng trở thành “yêu râu xanh” vì trót nhận tình cho không biếu không với cô bé này…
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Tình trong quán cà phê
Hôm qua 10/4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Võ Thanh Điều (SN 1992, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) 9 năm tù; Nguyễn Văn Sĩ (SN 1993, ngụ ấp Long Thành, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) 7 năm tù; Đặng Quốc Việt (SN 1997, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) 3 năm tù; Nguyễn Đức Thắng (SN 1998, ngụ ấp Long Thành, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) 3 năm tù cùng về tội  “Hiếp dâm trẻ em”. 
Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ, ngày 7/6/2013, Điều đi xe đạp chở cháu Huỳnh Thị Tươi (sinh ngày 28/8/2002) đến quán “Sông Đào” uống nước, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Điều rủ Tươi về nhà tại ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới uống rượu. 
Thấy Tươi say rượu, Điều nảy sinh ý định xấu, nên cởi quần áo Tươi ra giao cấu. Sau đó, Điều tiếp tục giao cấu với Tươi hai lần nữa. Sáng hôm sau, Điều chở Tươi về nhà, Tươi  kể lại sự việc cho bà Lê Thị Ngọc Cam (em dâu của ông nội Tươi) biết và gia đình đã làm đơn trình báo Công an xã Long Kiến. Sau đó, Điều đến Công  an đầu thú.
Lộ diện nhóm “râu xanh”
Quá trình điều tra Võ Thanh Điều về tội “Hiếp dâm trẻ em”, khi triệu tập cháu Huỳnh Thị Tươi  lên lấy lời khai, điều khiến mọi người hết sức bất ngờ và đau xót là chính bản thân cháu Tươi  hồn nhiên khai ra trước đó Tươi  đã từng “quan hệ” nhiều lần với 4 thanh niên khác. 
Cụ thể, khoảng cuối năm 2012 đến tháng 3/2013, cháu Tươi  đã bị nhóm thanh niên cùng xã là Nguyễn Văn Sĩ, Đặng Quốc Việt, Nguyễn Đức Thắng và Trương Văn Hiếu Nhân nhiều lần giao cấu tại khu đất trống, quán cà phê sân vườn. 
Cơ quan công an khẩn trương triệu tập Sĩ, Việt, Thắng lên để xác minh, ba đối tượng này cúi đầu thừa nhận đã “làm chuyện người lớn” với cháu Tươi nhưng lý giải là do bị hại thuận tình. Riêng đối tượng Trương Văn Hiếu Nhân hiện đã bỏ địa phương, Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm để xử lý sau.
TAND tỉnh An Giang xét thấy các bị cáo đều là những thanh niên nông thôn có nhân thân tốt, hiểu biết hạn chế, được đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên chỉ tuyên phạt bị cáo Điều 9 năm tù, Sĩ 7 năm tù. Riêng hai bị cáo Việt và Thắng khi phạm tội là người chưa thành niên nên mỗi bị cáo chỉ phải nhận mức án 3 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Đọc thêm