Phá đường dây ghi lô đề công nghệ cao

(PLO) - "Đại lý cấp 1” ghi lô đề đến khoảng 18h hàng ngày thì fax danh sách cho “đại lý cấp 2”, "đại lý cấp 2" fax kết quả cho “đại lý cấp 3” là hoạt động tinh vi của đường dây ghi đề tại TP.Vinh (Nghệ An) vừa bị cảnh sát triệt phá và bắt giữ.
Phá đường dây ghi lô đề công nghệ cao

Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu giữ hơn tỷ đồng cùng nhiều thiết bị và tài liệu liên quan khác.

Theo đó, đầu tháng 9/2015, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án mang bí số 815D để đấu tranh triệt phá các đối tượng trong đường dây ghi lô đề trên địa bàn thành phố Vinh hoạt động dưới danh nghĩa các điểm bán vé xổ số kiến thiết. Qua hơn 1 tháng đấu tranh, xác định các đối tượng liên quan đến đường dây ghi lô đề hoạt động hết sức tinh vi, có “kinh nghiệm” nhiều năm liền. 
Ba đối tượng Hùng, Dần, Sơn là "đại lý cấ 2" tại Nghệ An trong đường dây ghi lô đề
 Ba đối tượng Hùng, Dần, Sơn là "đại lý cấ 2" tại Nghệ An trong đường dây ghi lô đề
Các trinh sát trong ban chuyên án đã xác định được 9 điểm “đại lý cấp 1” trong đường dây ghi lô đề tại Vinh hoạt động tại một số phường như Lê Lợi, Hưng Bình, Hưng Phúc, Quán Bàu… 
Ngày 28/9, ban chuyên án họp bàn phương thức phá án tránh việc đánh động các điểm ghi lô đề. Hơn 60 cán bộ chiến sỹ với 9 tổ công tác được huy động mật phục tiến hành phá án đồng loạt tại 9 điểm ghi lô đề cùng với một tổ chỉ huy do đại tá Mai Chiến Thắng điều hành "đánh án".
Bảy đối tượng tại CQĐT khai nhận hành vi của mình
 Bảy đối tượng tại CQĐT khai nhận hành vi của mình
Đúng 18h10, 9 tổ công tác đồng loạt ập vào 9 cơ sở hoạt động ghi lô đề bắt giữ 9 đối tượng gồm: Trần Thị Hồng Hà (SN 1968, trú tại phường Hưng Bình); Nguyễn Thị Vinh (SN 1960, trú tại Lê Lợi); Nguyễn Thị Tiệp (SN 1950, trú tại Quán Bàu); Trần Thị Hương (SN 1968, trú tại Lê Lợi); Dương Thị Dần (SN 1962, trú tại phường Đông Vĩnh); Cao Mạnh Hùng (SN 1962, trú tại Lê Lợi); Nguyễn THị Lam (SN 1977, trú tại Hưng Bình); Nguyễn Thị Yến (SN 1976, trú tại Quán Bàu); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1977, trú tại Hưng Bình).  Thu giữ tại chỗ 1.073 triệu đồng, cùng 12 máy fax và 12 ĐTDĐ cùng nhiều bảng ghi đề và các tài liệu liên quan khác.
Máy fax thiết bị dùng để gửi kết quả giữa các "đại lý"
 Máy fax thiết bị dùng để gửi kết quả giữa các "đại lý"
Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án còn tiến hành bắt giữ thêm Lê Thị Thúy (SN 1969, trú tại Quán Bàu), đối tượng Phạm Thị Ngân (SN 1963, trú tại xã Nghi Phú) đã đến Công an TP.Vinh đầu thú khai nhận. 
Theo khai nhận, mỗi ngày sau khi ghi kết danh sách kết quả những người đánh đề vào bảng đề, các đối tượng ghi đề trên các tuyến phố là "đại lý cấp 1" sẽ về nhà và fax kết quả cho các "đại lý cấp 2". Từ đây, "đại lý cấp 2" sẽ tiếp tục nhận và fax kết quả cho "đại lý cấp 3" tại Hà Nội. Theo CQĐT xác định, trong số 11 đối tượng trên thì ba đối tượng thì Trần Thị Hồng Hà, Cao Mạnh Hùng và Dương Thị Dần là ba “đại lý cấp 2”.
Bảng đề ghi số người số tiền đánh đề hàng ngày của các đối tượng
 Bảng đề ghi số người số tiền đánh đề hàng ngày của các đối tượng
Ban chuyên án tiếp tục hoàn tất hồ sơ và tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án. Ban giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng và chúc mừng thành công của Ban chuyên án.

Đọc thêm