Phạm nhân trốn trại về nhà treo cổ tự tử?

(PLO) - Đang trong thời gian thi hành án phạt tù tại trại giam Kim Chi, phạm nhân Nguyễn Văn Định lại được phát hiện đã tử vong tại... nhà.
Phạm nhân trốn trại về nhà treo cổ tự tử?

Ngày 18-3, trả lời báo Tuổi trẻ thượng tá Lê Văn Lương - Phó trưởng công an TP. Hải Dương xác nhận thông tin này. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Văn Định, sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.

Nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vực cầu thang tầng 1 của gia đình.

Được biết, rạng sáng 14-3, công an thành phố nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân cho biết phát hiện anh Định chết tại nhà riêng. Ngay lập tức, cơ quan công an và đại diện Viện KSND thành phố Hải Dương cùng các cơ quan chức năng khác đã có mặt tại hiện trường để điều tra. 

Qua công tác khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng giết người; thi thể nạn nhân không có vết thương va đập do ngoại lực tác động vào. Thời gian nạn nhân tử vong là khoảng 1g30 sáng 14-3.

Theo Tiền Phong, Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Đặng Văn Tùng xác nhận, Nguyễn Văn Định là phạm nhân đang thụ án tại Phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương có địa chỉ tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Đại tá Tùng cho biết Định phạm tội tổ chức đánh bạc và phải chịu mức án 8 tháng tù giam. Định bắt đầu chấp hành án kể từ ngày 12-11-2015.

Khi PV Tuổi trẻ đề cập đến nguyên nhân việc phạm nhân Định có thể xuất hiện được tại nhà riêng trong thời gian đang chấp hành án, ông Tùng từ chối trả lời.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa biết thực sự việc như thế nào, tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra.” - ông Tùng nói./.

Đọc thêm