Phạt tù kẻ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(PLO) -Ngày 27/5, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Biển (SN 1974, ĐKTT tại thôn Cấp Lực, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) 7 năm 6 tháng tù về hai tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bị cáo Đoàn Ngọc Biển tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Bị cáo Đoàn Ngọc Biển tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, ngày 18/9/2013, Đoàn Ngọc Biển về nhà lấy một khẩu súng côn xoay đi xe máy đến khu vực hội trại trung thu xóm tổ chức ở khu vực dốc Mả Voi thuộc thôn Thâm Động, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo. Đến cửa trại, Biển nhìn thấy anh Ngô Văn Khá đang ngồi bên trong, Biển dùng tay trái chĩa súng lên trời bắn ba phát, đến phát thứ ba thì súng mới nổ. Sau đó, Biển dùng súng dí vào đầu anh Khá đe dọa sẽ bắn chết anh Khá. Ngay lúc đó, anh Bùi Văn Phường, Hà Văn Chính, Ngô Văn Dương và chị Dương Thị Hảo ở gần đã vào tước được súng trên tay Biển, giao nộp cho CA xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Sau khi gây ra sự việc trên, Biển đã bỏ trốn đến ngày 19/9/2013 thì bị bắt. Khám xét nơi của Biển, Cơ quan điều tra thu giữ 01 thanh kiếm dài 60cm, 01 vam tự tạo bằng kim loại dài 15cm và 01 xe máy HondaWave mang BKS 16L1 – 6645. Cơ quan CSĐT đã điều tra, xác định được xe Honda trên mang tên ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1955, ĐKTT tại thôn Mai Trang, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị mất cắp vào ngày 12/3/2013, hiện vụ án đang được tỉnh Thái Bình thụ lý.

Tại tòa, bị cáo Đoàn Ngọc Biển khai nhận mọi hành vi như cáo trạng VKSND TP cáo buộc. Sau khi làm rõ lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Đoàn Ngọc Biển 5 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 2 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đọc thêm