Phú Yên: Điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng

(PLVN) - Cả gia đình 4 người ở tỉnh Phú Yên bị bỏng nặng sau vụ cháy lúc nửa đêm. Người thân nghi ngờ có người cố tình phóng hỏa hãm hại gia đình này.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Ngày 23/9, ông Lê Xuân Hiền - Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người bị bỏng nặng. Vụ cháy được phát hiện lúc 3h20 ngày 21/9 tại nhà anh Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi, ngụ thôn Hòa Mỹ).

“Phòng ngủ của gia đình anh Vinh bị cháy rất nặng. Anh Vinh đã tông cửa thoát ra, sau đó cứu vợ cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài. Tuy nhiên, cả 4 người đều bị bỏng nặng”, ông Hiền cho biết.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh Vinh cùng 2 con nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi) bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả 4 người đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP HCM để điều trị.

Bà Đoàn Thị Kim Vương (mẹ anh Vinh) nghi ngờ có người cố tình hãm hại gia đình con trai bà. “Khi kiểm tra, cửa sổ nhà của con tôi đã bị đập vỡ, cửa chính bị khóa trái lúc xảy ra vụ cháy”, bà Vương nói.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm