'Quan hệ' với người yêu trẻ con, chàng thủy thủ lĩnh án

(PLO) - Trong một lần về đất liền, Nghĩa đã quan hệ tình dục với H.A và lĩnh 2 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2015, Phan Văn Nghĩa (SN 1994, ngụ khu phố Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) quen biết với Đ.H.A (SN 2000) nhà ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Do Nghĩa thường xuyên theo tàu đánh bắt hải sản, H.A chỉ liên lạc qua điện thoại di động và hai người nảy sinh tình cảm yêu thương.

Ngày 22/5/2015, hay tin Nghĩa đi biển về, H.A đến nhà Nghĩa chơi và cùng uống rượu với nhiều người khác. Đêm đó, khi bạn nhậu về hết, Nghĩa ra sau nhà nằm chung võng và quan hệ tình dục với H.A.

Sáng hôm sau, gia đình H.A phát hiện sự việc đã tố cáo hành vi của Nghĩa đến Công an. Vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nghĩa 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.

Đọc thêm