Quảng Bình: Bắt 6 vụ vận chuyển pháo trong 2 ngày, thu hàng tạ pháo lậu

(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 19/11 cho biết, trong 2 ngày 17 và 18/11, các đơn vị thuộc cơ quan này đã liên tiếp bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép pháo lậu và thu giữ hàng trăm kg pháo lậu.
Đối tượng Cao Như Huỳnh cùng tang vật là pháo lậu. Ảnh: CAQB
Đối tượng Cao Như Huỳnh cùng tang vật là pháo lậu. Ảnh: CAQB

Khoảng 2h sáng 18/11, tại khu vực đường liên thôn ở xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt giữ Đoàn Thanh Hải (SN 1992, trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) khi đang vận chuyển 26 hộp pháo lậu hình lập phương (36 lõi/hộp) và 500 viên pháo khác dạng hình tròn trên xe máy BKS 73D1 - 188.87.

Đoàn Thanh Hải cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
 Đoàn Thanh Hải cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Đến 3h sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện này tiếp tục bắt giữ Trần Giang Nam (SN 1979, trú xã Phong Hóa) điều khiển xe máy BKS 73D1 – 7158 vận chuyển 20 hộp pháo lậu hình lập phương.

Trần Giang Nam cùng 20 hộp pháo lậu. Ảnh: CAQB
Trần Giang Nam cùng 20 hộp pháo lậu. Ảnh: CAQB

Trước đó, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cũng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu trong cùng ngày 17/11 khi thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật về pháo.

Vào khoảng 3h sáng, tại thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, lực lượng phối hợp do Đội CSGT của Công an huyện này chủ trì phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy chở 1 bao tải. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng này đã bỏ chạy và vứt lại bao tải chứa 24 hộp pháo với tổng trọng lượng 32kg.

Lực lượng chức năng khám xét nhà ở của Lê Minh Khoa và phát hiện thêm nhiều pháo lậu. Ảnh: CAQB
Lực lượng chức năng khám xét nhà ở của Lê Minh Khoa và phát hiện thêm nhiều pháo lậu. Ảnh: CAQB

Hơn 1 giờ sau, lực lượng cảnh sát phối hợp giữa tỉnh và huyện này đã bắt quả tang Lê Minh Khoa (SN 1973, trú tại xã Gia Ninh) khi đang vận chuyển 24 hộp pháo với tổng trọng lượng 32kg để giao cho Lê Mạnh Tùng (SN 1990, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh).

Đối tượng Lê Mạnh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
  Đối tượng Lê Mạnh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 69kg pháo các loại và 0,5m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vào lúc 18h cùng ngày 17/11, Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang Cao Như Huỳnh (SN 1985, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) về hành vi vận chuyển pháo trái phép và tàng trữ động vật hoang dã.

Thời điểm trên, Huỳnh dùng xe máy vận chuyển 12 hộp pháo trái phép đi vào đường liên thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa thì bị công an ập đến bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh tại 2 ngôi nhà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 hộp pháo và một số quả pháo hình trụ với tổng khối hơn 15kg. 

Đối tượng Cao Như Huỳnh cùng tang vật nhiều cá thể động vật hoang dã cất giấu trong nhà riêng. Ảnh: CAQB
 Đối tượng Cao Như Huỳnh cùng tang vật nhiều cá thể động vật hoang dã cất giấu trong nhà riêng. Ảnh: CAQB

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà của đối tượng 48 cá thể động vật hoang dã như: chồn, khỉ, rắn, rùa… có cá thể đã chết.

Hiện các vụ án nói trên đang được các cơ quan lập hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm