Quảng Ngãi: Truy bắt xuyên đêm đối tượng đâm con ruột tử vong rồi bỏ trốn

(PLVN) - Chiều 3/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được đối tượng đâm con ruột tử vong ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 02/01/2021, trực ban công an huyện Tư nghĩa nhận được tin báo Phạm Văn Tùng (Sinh năm 1974, thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) dùng dao đâm con ruột là Phạm Hoàng H (sinh năm 1995, cùng ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền) tử vong.

Ngay sau khi gây án giết con trai, Phạm Văn Tùng trốn chạy bằng xe máy nhưng bị lực lượng Công an truy bắt gắt gao. Sáng 3/01/2021, khi đang trên đường trốn chạy tại thị trấn Ba Tơ thì bị các lực lượng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tơ, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp bắt giữ. 

Đối tượng Phạm Văn Tùng
 Đối tượng Phạm Văn Tùng

Qua điều tra ban đầu được biết, vào khoảng 20 giờ ngày 2/1/2021, Nguyễn Văn Tùng đi đám cưới tại nhà ông N.C ở cùng xóm, xe bị hết xăng nên ông Tùng gọi điện thoại cho con trai mua xăng để về nhưng H không đi. Khi về nhà, 2 cha con xảy ra cự cãi. Sau đó H dùng cây sắt đánh vào đầu ông Tùng, ông Tùng chạy xuống nhà bếp lấy dao đâm H bị thương, H chạy ra đến đường bê tông thì bị ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đọc thêm