Quảng Ninh: Liên tiếp triệt phá các ổ mại dâm trá hình quán cafe, nhà nghỉ

(PLVN) - Núp bóng quán cafe, nhà nghỉ, các đối tượng hoạt động chứa chấp và môi giới mại dâm trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Lê Thị Bẩy, Dương Thị Lan và Lưu Văn Trọng (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra
Lê Thị Bẩy, Dương Thị Lan và Lưu Văn Trọng (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra

Cụ thể, ngày 16/12, tại quán cafe 866 (thuộc khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), đội Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang Lưu Văn Trọng (SN 1992, trú tại tổ 20, khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long) là chủ quán, có hành vi tổ chức cho 2 đôi nam nữ mua bán dâm.  

Trước đó, ngày 15/12, tại quán cafe 568 (thuộc khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long), Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Bẩy (SN 1979, trú tại xã Bình Khê, TX Đông Triều, Quảng Ninh) là chủ quán, về hành vi chứa mại dâm.

Cũng trong ngày 15/12,  lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thành Đạt (thuộc khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Được biết, việc mua bán dâm là do Dương Thị Lan (SN 1979, trú tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là chủ quán cafe Hương Giang (thuộc khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) làm môi giới.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm