Quảng Trị: Đi săn thú, bắn trọng thương người

(PLO) - Chiều 18/12, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệu tập nghi phạm Lê Quốc Công (SN 1987, trú tại thôn An Thái, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ), để điều tra về hành vi dùng súng bắn nhầm người vì tưởng rằng đó là con thú.
Khẩu súng Công dùng để đi săn và bắn nhầm anh Thuận
Khẩu súng Công dùng để đi săn và bắn nhầm anh Thuận

Theo thông tin nhận được, khoảng 21h đêm 17/12, tại khu rừng thuộc thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đã xảy ra vụ sử dụng súng tự chế bắn một người trọng thương. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Đức Thuận (SN 1977, trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).

Vào thời điểm trên, anh Thuận ra khu vực bờ suối để câu cá. Khi đang ngồi câu thì bất ngờ bị trúng đạn.

Khám xét nơi ở của Công, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng hoa cải, 3 vỏ đạn, 5 cây nến dùng cho việc tạo viên nổ sử dụng cho súng trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Công khai nhận, vào tối 17/12, Công đã mang theo một khẩu súng tự chế để đi săn thú rừng. Khi thấy một bóng đen phía trước, nghĩ đó là con thú nên đã nổ súng.

Sau khi đến gần, mới biết bắn nhầm người, hoảng quá Công vứt xe máy tại hiện trường, rồi một mạch chạy thẳng về nhà.

Rất may, nạn nhân đã gọi được điện thoại cho người thân của mình cầu cứu. Vì vết thương khá nặng nên anh Thuận đã được gia đình chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm