Quen bạn trai qua mạng Zalo, bị cướp tài sản, mất mạng

(PLO) - Ngày 2/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Đình Đương (SN 1993, trú thôn 2, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 23 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, ngày 2/8/2014 Phạm Đình Đương và chị Thái Thị Mai (SN 1993, trú xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung) làm quen và phát sinh quan hệ tình cảm nam nữ qua mạng xã hội Zalo. Khoảng 19h ngày 3/8/2014, Đương dùng xe máy chở chị Mai đến dốc Truông Mung (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) tâm sự. 
Tại đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Đương dùng tay bóp cổ, lấy áo siết cổ nạn nhân rồi dùng đá đập nhiều lần vào trán và mặt khiến chị Mai tử vong. Sau đó, y kéo xác nạn nhân vào lùm cây bên đường để phi tang, đồng thời lấy luôn chiếc điện thoại của nạn nhân. 
Trên đường về nhà, Đương vứt hòn đá, sim điện thoại của chị Mai xuống sông rồi đem quần áo, vỏ bọc điện thoại của người tình đi đốt nhằm phi tang, che giấu tội ác. 
Ngày 15/8/2014, Phạm Đình Đương đem điện thoại của chị Mai ra TP. Vinh (Nghệ An) bán được 800.000 đồng, rồi gửi tiền cho bà Hồ Thị Mơ (xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) cất giữ.
Sau 19 ngày mất tích, ngày 21/8/2014, thi thể chị Mai được người dân phát hiện tại đồi cây, gần dốc Truông Mung. Hung thủ Phạm Đình Đương bị bắt ngay sau đó. 
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, ngoài mức án 23 năm tù, bị cáo Đương còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng./.

Đọc thêm