“Quỷ râu xanh” đóng phim sex với bé gái 10 tuổi lĩnh án

(PLO) - Hôm qua 15/4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Còn (SN 1995, ngụ ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) mức án 42 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Nạn nhân một vụ hiếp dâm trẻ em (Hình minh họa)
Nạn nhân một vụ hiếp dâm trẻ em (Hình minh họa)
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 30/11/2010, Nguyễn Thị Ngọc L (sinh ngày 19/11/2004) và Nguyễn Thị Kim N (sinh ngày 16/01/2007) ngủ trong buồng, không có  người lớn trông coi. 
Bị cáo Nguyễn Văn Còn
 Bị cáo Nguyễn Văn Còn
Do bị ảnh hưởng bởi phim ảnh đồi trụy, nhìn thấy hai cháu bé, Còn liền nảy sinh ý định xấu.
Đối tượng đã vào mùng cởi quần của L ra định giao cấu, nhưng bị cha mẹ cháu bé về nhà bắt quả tang. 
Quá trình điều tra, Còn khai nhận khoảng năm 2005- 2006, bị cáo còn hiếp dâm Nguyễn Thị Huỳnh V. (sinh năm 2002) và Kiếm Thúy H (sinh năm 1999) vào năm 2009. 
Tuy nhiên, những lời khai trên của Còn chưa có cơ sở kiểm chứng, hơn nữa Còn thực hiện những hành vi phạm tội này khi dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm