Rủ con hầu tòa, người cha bị tăng thêm án phạt

(PLO) - Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, quyết định tăng mức hình phạt từ 5 năm lên 6 năm tù đối với bị cáo Đào Văn Mừng (48 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội), và giữ nguyên mức án 30 tháng tù treo với bị cáo Đào Văn Khánh (18 tuổi, con trai Mừng) về tội Cố ý gây thương tích.
Hai cha con Mừng - Khánh trước vành móng ngựa.
Hai cha con Mừng - Khánh trước vành móng ngựa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng 27/10/2015, Mừng gọi con trai đi cùng ô tô chở đất cho công trình cải tạo tạo mở rộng trạm thu phí nút giao thông để học lái xe.

Đến nơi, Khánh uống nước ngồi chờ bố ngay cạnh công trình còn Mừng thì lái xe đến chỗ máy xúc của anh Hoàng Hải Mạnh (25 tuổi – được thuê lái máy xúc) để lấy đất.

Tuy nhiên, khi lùi xe, ô tô của Mừng chạm vào gầu xúc và bộ phận bảo vệ đèn phía sau bị bẹp dúm. Từ đó, Mừng vô cớ chửi anh Mạnh dẫn đến hai bên cãi vã xông vào đánh nhau. Do bị yếu thế nên Mừng hô to gọi Khánh đến hỗ trợ.

Sau đó, bị hai cha con Mừng vây đánh, anh Mạnh bỏ chạy thì bị Mừng cầm viên bê tông ném trúng người. Đến khi chạy được sang bên đường hỏi mượn điện thoại của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó để gọi điện cho người thân thì anh Mạnh bị ngất, ngã xuống đường. 

Lập tức, anh Mạnh được lực lượng công an đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đi đã tử vong. Cơ quan chức năng giám định xác minh nguyên nhân tử vong của anh Mạnh là do tụt hạnh nhân tiểu não, chảy máu ngoài màng cứng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Mừng đã đến nhà nạn nhân và hai bên thoả thuận bồi thường 300 triệu đồng. TAND huyện Phú Xuyên tuyên phạt Mừng 5 năm tù giam, Khánh 30 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Thấy mức án cho Mừng là quá nhẹ, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo

Tại phiên xử phúc thẩm, hai cha con Mừng đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và ăn năn, hối cải. Đồng thời mong muốn được HĐXX giảm án.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX khẳng định hành vi của Mừng và Khánh bị truy tố theo khoản 3 Điều 104 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, xử hai cha con Mừng như mức án nói trên. 

Đọc thêm