Sới gà gây nhức nhối dư luận tại Quảng Bình bị triệt phá

(PLVN) - Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa triệt phá thành công một sới bạc dưới hình thức đá gà gây nhức nhối dư luận trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật liên quan.
Các "con bạc" tại hiện trường sới gà.
Các "con bạc" tại hiện trường sới gà.

Khoảng 12h30 ngày 8/12, lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 10 đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà tại sới gà do Minh làm chủ ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã tháo chạy hòng trốn thoát nhưng đều bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó. 

Sới gà do đối tượng Minh làm chủ ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng.
Sới gà do đối tượng Minh làm chủ ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng. 

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Minh (SN 1959, chủ sới đá gà), Trần Xuân Định (SN 1972), Trịnh Trung Hòa (SN 1967), cùng trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch; Trần Hoàng Sơn (SN 1991), trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới; Trần Khánh Tâm (SN 1964), trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới; Hoàng Tiến Sang (SN 1987), trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn; Đinh Xuân Hải (SN 1969), trú xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn; Phạm Sỹ Cường (SN 1981), trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn; Nguyễn Thành Đồng (SN 1985), trú xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch và Đồng Xuân Bặc (SN 1951), trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 xe ô tô, 24 xe mô tô các loại, 5 con gà chọi, 22 ĐTDĐ và hơn 82 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.

Đọc thêm