Tấn công cảnh sát giao thông, lĩnh 18 năm tù

(PLO) - Ngày 13/11, TAND TP. Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Hùng (SN 1967, trú tại thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "giết người" theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Tấn công cảnh sát giao thông, lĩnh 18 năm tù
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 26/03/2013, Nguyễn Đăng Hùng điều khiển xe máy chở máy cắt cỏ đi sửa về qua đoạn Hà Đông - Vân Đình với tốc độ 51km/h. Khi đi đến quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Kim Thư, huyện Thanh Oai thì bị Tổ tuần tra (Đội cảnh sát giao thông quốc lộ 21B)  ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. 
Tuy nhiên, chủ phương tiện không chấp hành còn lớn tiếng chửi bới và cầm chiếc máy cắt cỏ (khởi động máy) định "tấn công" thì bị công an khống chế đưa máy lên thùng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. 
Lợi dụng lúc các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, Hùng "lén lút" bê chiếc máy cắt cỏ xuống khởi động máy, chĩa thẳng lưỡi máy quay tít về phía người làm nhiệm vụ, trong đó có anh Lưu Thanh Châu, gây tổn hại 28% sức khỏe. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hùng 18 năm tù về tội "giết người".

Đọc thêm