Thành kẻ sát nhân khi đi giảng hòa

(PLO) - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (23 tuổi, trú tại xã Ea Tyh, huyện Ea Kar) 14 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, tối 11/01/2014, Nguyễn Văn Tùng, Lê Huy Tân, Lý Văn Quốc, Chu Văn Cường, Trần Khiêm Tứ, Lê Minh Tây cùng đi ăn tối tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ear Kar. Trong lúc ăn uống, giữa Tùng và Trần Văn Dũng đang ngồi ăn  ở bàn bên xảy ra xô xát. 
Đến khoảng 23h30, Nguyễn Đức Lập và em trai là Nguyễn Thanh Xuân ghé vào quán ăn khuya thì được Tùng rủ đi gặp Dũng để thanh minh về chuyện hiểu lầm, xô xát trước đó.
Đến nơi, giữa Tân và Dũng xảy ra xô xát. Dũng vác dao đuổi chém Tân, Lập và Xuân thì được Tùng can ngăn. Dũng túm được cổ áo Xuân và đấm vào mặt Xuân. 
Bực tức vì bị đánh vô cớ, Xuân lấy một con dao bấm mang theo trong người chạy đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của Dũng làm Dũng tử vong./.

Đọc thêm