Thấy bé ngẩn ngơ, làm trò đồi bại

(PLO) - Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã tuyên phạt Lê Trọng Trường (sinh năm 1983, tạm trú tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Thấy bé ngẩn ngơ, làm trò đồi bại

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 9/3/2014 chị Trần Thị N. ngụ tổ 2, khu phố 4, thị trấn Vĩnh An cùng con gái là Lê T.T.T sinh ngày 20/11/2000 đi dự đám cưới. Do T bị hạn chế nhận thức, tâm thần nhẹ nên khi mẹ đã về cháu vẫn tiếp tục đến nhà bạn chơi.

Đến 7 giờ sáng ngày 10/3/2014 cháu T về nhà, thấy có dấu hiệu khác thường, chị N hỏi thì cháu T cho biết bị xâm hại tình dục tại nhà một người bạn. Khi chị N dẫn T đến nhà người này thì mới biết hành vi của Lê Trọng Trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã trưng cầu giám định pháp y về tình dục với cháu T. Kết quả giám định đã tố cáo hành vi đồi bại của Trường./. 

Đọc thêm