Thay nhau hãm hiếp bé gái cùng xóm, 4 thanh niên hầu tòa

(PLO) - 4 nam thanh niên đã cùng nhau hiếp dâm tập thể một bé gái vị thành niên. Sau khi "hành sự" xong, cả bọn lại cho em uống thuốc ngừa thai vì sợ mang bầu thì sẽ "phức tạp".
Minh họa
Minh họa
TAND tỉnh Long An vừa mở phiên xét xử 4 bị cáo Trần Chí Công, Phạm Thanh Cường, Trần Văn Sang, Hồ Chí Thanh (cùng trú tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành) về tội hiếp dâm.
Theo cáo trạng từ VKSND tỉnh Long An, vào 20h tối ngày 28/8/2013, nhóm trên rủ em Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 2000, trú cùng xã) đi uống cà phê.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Trên đường đi, nhóm trên nảy ra ý đồ bất chính. Thanh lập tức bàn với cả bọn khi qua chỗ nào vắng người sẽ tiến hành hiếp dâm Ngọc và được Cường, Sang, Công hưởng ứng.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thanh đề nghị Ngọc để lại xe đạp ở quán cà phê rồi cho Sang chở về nhà. Thay vì đưa Ngọc về nhà, Sang lập tức chở Ngọc ra khu vực bờ sông.

Đoán biết ý đồ đen tối của Sang, Ngọc lập tức chống cự nhưng Công, Thành và Cường chạy tới giữ chặt Ngọc lại.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính trên, cả nhóm mới thả cho Ngọc trở về nhà. Về đến nhà, Ngọc lên giường nằm khóc nhưng người trong gia đình không ai biết.

Sáng hôm sau, lo sợ Ngọc bị "dính bầu", cả bọn đã mua 1 viên thuốc ngừa thai khẩn cấp rồi gọi Ngọc ra, khống chế bắt phải uống rồi mới cho về.
Hai ngày sau, gia đình Ngọc phát hiện con gái có biểu hiện lạ thường liền tra hỏi. Ngọc đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình Ngọc lập tức báo công an và nhóm trên bị bắt ngay sau đó.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Long An đã  tuyên phạt các bị cáo: Hồ Chí Thanh 16 năm tù; Trần Chí Công 15 năm tù; Thạm Thanh Cường 13 năm tù; Trần Văn Sang 13 năm tù, cùng về tội "Hiếp dâm trẻ em"./.

Đọc thêm