Thay tên đổi họ vẫn không thoát tội

(PLO) - Đó là trường hợp của bị cáo Nguyễn Văn Hồng (tự Phạm Văn Tỉnh, SN 1977, trú tại thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, Hải Dương) vừa bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 14 năm tù về hành vi ‘Giết người” xảy ra năm 2007. 
Bị cáo Nguyễn Văn Hồng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Văn Hồng trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ, khoảng 9h ngày 17/6/2007, anh Bùi Tiến Dũng cùng các bạn đều trú tại thôn 5, xã Ia Blang (Chư Sê, Gia Lai) đến nhà Nguyễn Văn Hồng đánh bài ăn tiền, đặt cược cao nhất là 10 nghìn đồng, thấp nhất là 2 nghìn đồng. Hồng phát hiện Dũng chơi bài ăn gian bằng cách đánh dấu mực bút bi vào con bài nên không chơi nữa. 
Sau đó, giữa Hồng và Dũng có lời qua tiếng lại, thấy thế mọi người ra về. Tức giận, anh Dũng chửi và đánh Hồng làm Hồng ngã xuống nền nhà. Bị đánh đau, Hồng vớ con dao gần đó doạ đánh lại. Thấy thế Dũng thách: “Mày ngon chém tau đi”. 
Bực mình, Hồng giơ dao lên và chém một nhát vào cánh tay trái của Dũng. Lúc này, Dũng không những không chạy đi mà còn thách thức: “Mày chém tau nữa đi”. Bị kích động, Hồng liền vung dao lên chém liên tiếp hai nhát (một nhát trúng vào cánh tay phải, một nhát trúng vào ngực) làm Bùi Tiến Dũng tử vong sau đó.
Gây án xong, Hồng trốn vào TP.HCM, sau đó ngược ra Hải Phòng, đổi tên thành Phạm Văn Tỉnh. Đầu năm 2008, Hồng lấy vợ nhưng không đăng ký kết hôn và về sinh sống tại quê vợ ở TP.Thanh Hóa, hai người có 2 đứa con chung. Quá trình chung sống, người vợ không hề biết quá khứ của chồng. Đến ngày 16/5/2014, Hồng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài mức án phạt 14 năm tù, TAND tỉnh Gia Lai còn tuyên buộc bị cáo Hồng phải bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng (Hồng đã đền bù được sáu mươi triệu trước đó) và phải cấp dưỡng nuôi 2 người con của anh Dũng đến tuổi thành niên theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm