Thi thể nữ giới nổi trên mặt Hồ Tây

(PLO) - Thông tin từ Công an phường Cát Linh, vào khoảng 20h ngày 11/4, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi lập lờ gần bờ phía đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã lập tức có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành vớt thi thể người phụ nữ và thông báo cho người nhà đến để phối hợp xử lý và khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi công việc khám nghiệm hoàn thành, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể người phụ nữ xấu số cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Người nhà nạn nhân đưa về an táng lúc 21h cùng ngày.
Người nhà nạn nhân đưa về an táng lúc 21h cùng ngày.

Theo người nhà nạn nhân, người phụ nữ trên sinh năm 1949 ở phường Cát Linh, Hà Nội và bị trầm cảm nhiều năm sau một lần bị tai nạn tàu hỏa.

Nạn nhân xấu số đã bắt taxi rời nhà từ 2h sáng 11/4. Người nhà đã liên hệ với hãng taxi thì được biết bà thuê xe lên đường Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, Hà Nội) lễ chùa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm