Thiếu phụ bị sát hại ngày đầu năm

Triệu Tòn Kiều (23 tuổi) không cưỡng bức được thiếu phụ 24 tuổi nên sát hại vào ngày mùng 1 tết (25/1), giấu xác ở bờ suối.

Kiều bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt vào đêm 27/1 (mùng 3 Tết Âm lịch) khi đang lẩn trốn ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Kiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Kiều tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp

Kiều khai ngày 25/1 đi chơi Tết cùng chị Linh và nhóm bạn. Chiều cùng ngày, Kiều nảy sinh ý định đồi bại nên rủ Linh ra bờ suối ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn ngồi nói chuyện.

Kiều khống chế nạn nhân bất thành nên gây án. Sáng 26/1, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị vùi dưới cát, hai cánh tay nhô khỏi mặt đất.

Sau khi gây án, Kiều mua vé ôtô vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng song thay đổi kế hoạch và lẩn trốn nhiều nơi ở Hà Nội.

Theo nhà chức trách địa phương, chị Linh đã ly dị, có con, sống cùng mẹ đẻ ở xã Nậm Tha.

Đọc thêm