Thiếu uý công an hy sinh khi truy đuổi xe gia cầm lậu

Trong quá trình truy đuổi các đối tượng, tối 12/1, xe ô tô của tổ công tác bị lật, trong đó thiếu úy Bùi Văn Bình bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Hải Hà nhưng đến 21h45 cùng ngày Thiếu úy Bình hy sinh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tối 12/1, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn về buôn lậu gia cầm nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra, song các đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy.
Tổ công tác đặc biệt trên gồm thiếu úy Bùi Văn Bình, sinh năm 1988, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động; đại úy Thiều Văn Ba, Đội phó Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-4 và thiếu úy Bế Văn Hải, Công an huyện Tiên Yên.
Trong quá trình truy đuổi các đối tượng, xe ô tô của tổ công tác bị lật, trong đó thiếu úy Bùi Văn Bình bị thương nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Hải Hà nhưng đến 21h45 cùng ngày Thiếu úy Bình hy sinh.
Đại úy Thiều Văn Ba và thiếu úy Bế Văn Hải bị thương nhẹ hiện đang được điều trị tích cực.
Ngày 14/1, Quảng Ninh sẽ làm lễ truy điệu cho Thiếu úy Bình tại nhà riêng ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho thiếu úy Bùi Văn Bình.
Theo TTXVN

Đọc thêm