Thợ điện chuyên trộm loa đài tại các công sở mang về cửa hàng để bán

(PLVN) - Khoảng thời gian từ tháng 1 - 2/2019, trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) liên tiếp xảy ra một số vụ kẻ gian đột nhập, phá cửa hội trường UBND xã, nhà văn hóa khu dân cư trộm cắp tài sản. Tài sản bị mất chủ yếu là các loại thiết bị âm thanh, đồ điện tử.
Hai đối tượng trong vụ án
Hai đối tượng trong vụ án

Điển hình như, đêm 27/2 kẻ gian đột nhập hội trường UBND xã Kim Xuyên trộm cắp 1 âm li, 1 tăng âm, 1 cục đẩy âm thanh. Ngay đêm hôm sau, hội trường UBND xã Bình Dân bị mất 2 tăng âm, 1 đầu phát  micro, 1 bộ lọc vang, 1 bộ đầu nâng tiếng. Cũng trong đêm 28/2,  UBND xã Việt Hưng (cùng huyện Kim Thành) mất 2 loa thùng, 1 bộ đổi nguồn, 2 âm li, 1 tăng âm, 1 bộ lọc âm.

Công an huyện Kim Thành đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Đến khoảng 2h30 ngày 22/3, tổ công tác đã bắt giữ Lê Văn Giáp (SN 1984, trú tại huyện Kinh Môn) khi đối tượng này vừa cậy phá khóa cửa hội trường UBND xã Kim Đính, vận chuyển ra cửa một số tài sản gồm âm ly, đầu đĩa và đầu phát micro không dây, tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Lê Văn Giáp khai trước đó đối tượng sử dụng xe máy chở Nguyễn Thanh Ban (SN 1984, trú tại Kinh Môn) từ nhà sang Kim Thành. Trong đó, Ban xuống tại khu vực UBND xã Bình Dân, Giáp xuống xã Kim Đính.

Khoảng 5h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Ban tại khu vực nghĩa trang xã Bình Dân, thu giữ một số tài sản gồm 01 tivi, 01 laptop và 01 bộ loa vi tính, tổng trị giá khoảng 20 triệu động. Ban khai vừa trộm cắp tại Trường mầm non xã Bình Dân.

Lê Văn Giáp là thợ sửa chữa đồ điện, thiết bị âm thanh còn Nguyễn Thanh Ban là đối tượng đã từng có một tiền án 23 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai, nắm được sự bảo vệ lỏng lẻo tại các hội trường UBND xã, nhà văn hóa thôn vào ban đêm cả hai đã mang theo phá cửa, đột nhập để trộm cắp. Cả hai nhắm vào chủ yếu là các loại thiết bị, đồ điện tử. Tài sản sau khi trộm cắp được đưa về cửa hàng của Lê Văn Giáp để bán hoặc lấy thiết bị thay thế, sửa chữa cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 01/2019 đến nay, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản khác nhau trên địa bàn huyện Kim Thành và 2 vụ trộm cắp khác ở huyện Nam Sách, Kinh Môn. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an huyện Kim Thành đã thu giữ nhiều tài sản khác nhau, nghi là tang vật của các vụ án và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đọc thêm