Thông tin mới vụ nổ bung tường ở Phú Nhuận

(PLVN) - Qua khám nghiệm ban đầu, phần trước căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, phần tường 2 bên hư hỏng nặng nghi do chất liệu nổ gây ra.
Ngôi nhà tan hoang sau vụ nổ. Ảnh Zing.
Ngôi nhà tan hoang sau vụ nổ. Ảnh Zing.

Ngày 23/12, Công an quận Phú Nhuận tiếp tục phối hợp với Phòng PC09 và Phòng PC02 (Công an TP HCM) khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra trên địa bàn.

Vụ nổ xảy ra tại số 88 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận.

Theo Pháp luật TP HCM, qua khám nghiệm ban đầu, toàn bộ phần phía trước của căn nhà số 88 bị đổ sập hoàn toàn, vật liệu, sắt thép văng ra lòng đường. Phần tường ở hai bên nhà bị hư hỏng nặng, nghi do chất liệu nổ gây ra.

Chủ của căn nhà trên là ông Huỳnh Thanh S (SN 1975, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận). Ông S được xác định đang thiếu nợ nhiều người. 

Hiện căn nhà trên đang cho ông Nguyễn Ngọc L (SN 1988, tạm trú phường 1, quận Phú Nhuận) thuê để bán bún từ cuối năm 2019.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 22/12, người dân trên đường Nguyễn Trọng Tuyển nghe thấy tiếng nổ lớn tại căn nhà số 88. Khi chạy ra xem, người dân thấy gạch rơi tung tóe ra đường. Bức tường phía trước nhà vỡ nát.

Vụ nổ khiến người dân sống, kinh doanh trên đường Nguyễn Trọng Tuyển một phen hốt hoảng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Hai xe chữa cháy cũng được điều động đến hiện trường để tránh tình trạng cháy sau nổ. 

Đọc thêm