Tiền bồi thường oan sai cho ông Thêm được tính thế nào?

(PLO) -  Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công ty luật Hòa Lợi, người được ông Trần Văn Thêm ủy quyền vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do oan sai đối với ông Thêm mức 12, 1 tỷ đồng.
Tiền bồi thường oan sai cho ông Thêm được tính thế nào?

Theo ông Hòa, tiền bồi thường cho ông Thêm được tính bao gồm: hơn 1,1 tỷ đồng tổn thất tinh thần, mất thu nhập thực tế giai đoạn bị giam giữ, ở tù từ ngày 23/7/1970 đến ngày 30/2/1976 (2.010 ngày). Cộng với hơn 10 tỷ đồng mang thân phận tử tù dù đã được tại ngoại, giai đoạn từ 1/2/1976 đến 10/8/2016 (14.530 ngày). Khoản bồi thường còn tính chi phí đi kêu oan, chữa bệnh với khoảng 800 triệu đồng.

Như vậy, tổng tiền bồi thường oan sai của ông Thêm là hơn 12,1 tỷ đồng.

Người được ông Thêm ủy quyền cho biết thêm, tiền bồi thường được tính toán căn cứ theo Quyết định 11/C44-P3 ngày 8/8/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Thêm và công thư của Liên ngành các cơ quan tư pháp Trung ương công khai xin lỗi cụ ngày 11/8 vừa qua; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Cũng theo ông Hòa, sau khi làm đơn và gửi đến các cơ quan chức năng, bước tiếp theo sẽ là đàm phán giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường và ông Thêm về mức tiền bồi thường. Nếu quá trình đàm phán không thống nhất thì sẽ khởi kiện theo luật Tố tụng dân sự.

Đọc thêm