Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung

(PLO) - Sáng nay (4/2), TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn; trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung
Sáng nay, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung. Đúng 8h30 thư ký phiên tòa bà Nguyễn Hương Mai điểm danh những người tham gia tố tụng.
Về phía gia đình nhà bị cáo có ông Lý Văn Chúc (bố đẻ Chung) và bà Nguyễn Thị Lành (vợ ông Chúc) có mặt tại phiên tòa.
Về phía bị hại, bà Hoàng Thị Hội (mẹ đẻ) và hai con trai của chị Hoan vắng mặt.
Ông Chúc và bà Lành tại phiên tòa ngày 4/2/2015.
 Ông Chúc và bà Lành tại phiên tòa ngày 4/2/2015.
Theo thẩm phán Ngô Quang Dũng - chủ tọa phiên tòa -, bị cáo Lý Nguyễn Chung và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được nhận giấy triệu tập đến phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật nhưng do những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. 
TAND Bắc Giang cho biết thêm, đã nhận được đơn Chung nhờ ông Chúc bồi thường cho phía gia đình nhà bị hại./.

Đọc thêm