Tiếp tục hoãn phiên tòa xử sát thủ Lý Nguyễn Chung

(PLO) - Sau hơn 30 phút nghị án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, xem xét lại có hay không người đồng phạm với Lý Nguyễn Chung.
 Tiếp tục hoãn phiên tòa xử sát thủ  Lý Nguyễn Chung
Hôm nay (9/3), TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phiên tòa xét xử hung thủ Lý Nguyễn Chung. Tại phần tranh luận, đại diện VKS giữ quyền công tố trình quan điểm luận tội.
Căn cứ vào phần xét hỏi, tài liệu của cơ quan điều tra, VKS khẳng định, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Lý Nguyễn Chung đã giết chị Nguyễn Thị Hoan để chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn và 59.000 đồng. VKS cũng nhận định rằng:“Trong vụ án này không có đồng phạm”.
Dựa vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 12 năm tù giam tội Giết người; 2-3 năm tù giam tội Cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt cho bị cáo Chung là 12 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất đối với người phạm tội dưới 15 tuổi.
Về bồi thường dân sự, VKS cho rằng, việc bồi thường phải dựa vào quy định của pháp luật. Cho nên VKS đề nghị Chung phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại từ 79 triệu đồng đến 85 triệu đồng.
Về vấn đề cấp dưỡng, VKS đề nghị Chung có trách nhiệm cấp dưỡng cho Nguyễn Văn Đức từ 1,2 triệu đồng – 1,5 triệu đồng/tháng. Đối với Nguyễn Văn Tiến là 600.000 – 700.000 đồng/tháng. Tại thời điểm phạm tội Chung chưa đủ 15 tuổi nên ông Lý Văn Chúc phải có trách nhiệm bồi thường.
Nói lời sau cùng, Chung xin lỗi gia đình nhà chị Hoan và mong tòa xem xét, tạo điều kiện để Chung được thụ án trong Tây Nguyên.
Sau hơn 30 phút nghị án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung để xem xét lại có hay không người đồng phạm với Lý Nguyễn Chung trong vụ án này và còn nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại phiên tòa xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung:
Xe áp giải Lý Nguyễn Chung và xe cấp cứu trước cổng tòa án.
Xe áp giải Lý Nguyễn Chung và xe cấp cứu trước cổng tòa án.
Lý Nguyễn Chung bị dẫn giải đến phòng xử.
 Lý Nguyễn Chung bị dẫn giải đến phòng xử.
HĐXX gồm 5 người, trong đó ông Ngô Quang Dũng là chủ tọa phiên tòa.
HĐXX gồm 5 người, trong đó ông Ngô Quang Dũng là chủ tọa phiên tòa.
Ông Chúc (bố đẻ Chung - áo trắng xanh) và bà Lành (mẹ kế Chung - áo đỏ) tại phiên xử.
 Ông Chúc (bố đẻ Chung - áo trắng xanh) và bà Lành (mẹ kế Chung - áo đỏ) tại phiên xử.
Bà Hội (mẹ đẻ nạn nhân) và anh Tiến (con trai chị Hoan) lắng nghe hung thủ kể lại hành vi phạm tội.
 Bà Hội (mẹ đẻ nạn nhân) và anh Tiến (con trai chị Hoan) lắng nghe hung thủ kể lại hành vi phạm tội.
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đọc cáo trạng đưa vụ án ra xét xử Lý Nguyễn Chung về hai tội danh.
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đọc cáo trạng đưa vụ án ra xét xử Lý Nguyễn Chung về hai tội danh.
Lý Nguyễn Chung đứng nghe quan điểm luận tội của VKS.
 Lý Nguyễn Chung đứng nghe quan điểm luận tội của VKS.
Nhiều người dân tới tham dự phiên tòa, cố gắng đứng phía ngoài lắng nghe diễn biến phiên xử.
  Nhiều người dân tới tham dự phiên tòa, cố gắng đứng phía ngoài lắng nghe diễn biến phiên xử.
Lý Nguyễn Chung lắng nghe lời bào chữa của luật sư Hiển.
 Lý Nguyễn Chung lắng nghe lời bào chữa của luật sư Hiển.
Sau đó bật khóc, hối hận về hành vi phạm tội của mình.
 Sau đó bật khóc, hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm