Tìm ra nguyên nhân nam thanh niên phóng hỏa, cố sát gia đình người yêu

(PLO) - Thông tin từ CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết cơ quan này đã bàn giao Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê Nam Định, tạm trú quận Tân Phú) cùng hồ sơ cho Công an TP.HCM để điều tra về những hành vi “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản” theo thẩm quyền.
Căn nhà cháy rụi, hai căn kế bên ảnh hưởng
Căn nhà cháy rụi, hai căn kế bên ảnh hưởng
Theo đó, chiều 3/6 sau khi được y bác sĩ bệnh viện 175 chăm sóc, điều trị, nghi phạm Đỗ Đình Nam đã bình phục và được di lý về công an quận Gò Vấp lấy lời khai, củng cố hồ sơ điều tra.
Nam thú nhận có tình cảm với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (quê Đồng Nai) nhưng hai người thường hay xảy ra cãi vã. Chị Trinh tỏ ý muốn chấm dứt tình cảm khiến Nam bực tức nên lên kế hoạch cố sát người yêu lẫn gia đình.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc
Như PLVN Online thông tin, sáng 2/6, Nam đến căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM nhà Trinh. Khi thấy gia đình người yêu chưa mở cửa Nam đứng bên ngoài chờ. Lúc phát hiện Trinh mở cửa chuẩn bị đi làm ca sáng Nam đến đứng trước bày tỏ tình cảm với mong muốn Trinh suy nghĩ về mối quan hệ hai người nhưng bất thành.
Bị từ chối, Nam dùng can xăng thủ sẵn tạt vào người chị Trinh châm lửa khiến toàn thân cô bị bỏng. Hoảng loạn, Trinh chạy vào nhà kêu la thì được anh rễ Nguyễn Văn Tùng phát hiện ứng cứu. Nam rút dao trong người ra đâm vào vai anh Tùng rồi hai bên giằng co. Lúc này, ngọn lửa bén vào các vật dụng sinh hoạt trong nhà rồi bùng lên dữ dội. Chị Đặng Thị Bích Liên đang có thai ở gác trên không thoát ra ngoài kịp nên bị bỏng.
Nam cũng bị bỏng nặng nhưng cố chạy ra ngoài chốt cửa rồi leo lên mái nhà trốn nhưng không thoát.
Cơ quan chức năng, lính cứu hỏa đã có mặt khống chế đám cháy. Cơ quan công an Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường.
Công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
Công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
Tại hiện trường, tài sản vật dụng sinh hoạt và ba chiếc xe máy cháy rụi, trơ khung. Ngoài căn nhà trên bị thiêu rụi, hai căn kế bên của dân ảnh hưởng, ám khói.
Ba nạn nhân được chuyển đi cấp cứu. Anh Tùng thương tích nhẹ được xuất viện sớm. Trinh và chị Liên đã qua cơn nguy kịch nhưng được y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc và nằm ở phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện.

Đọc thêm