"Trả đũa" bằng dao, vừa bị tù vừa mang tật

(PLO) - Cho rằng anh Tân đứng ở bên đường là một trong những kẻ đánh mình tại quán ăn sáng. Hải cầm dao trong quán ra chém anh này thương tích 34%.
"Trả đũa" bằng dao, vừa bị tù vừa mang tật

Hầu tòa ngày 9/5, bị cáo Vương Ngọc Hải (45 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) khai nhận ngày 28/8/2014, Hải đi ăn sáng ở xã bên thì bất ngờ bị một đám thanh niên lao vào đấm đá khi vừa mới đỗ xe.

Hải ôm đầu vội vàng chạy vào quán ăn tìm chỗ nấp. Thấy con dao ở trên bàn ăn liền cầm dao quay lại. Tuy nhiên, lúc này đám thanh niên trên đã bỏ chạy hết.

Thấy anh Nguyễn Văn Tân (SN: 1986) đang đứng ở bên kia đường nên nghĩ rằng anh này là một “thành viên” trong nhóm thanh niên vừa đánh mình. Hải cầm dao xông tới chém nạn nhân.

Một số người dân có mặt tại hiện trường biết Hải đã chém nhầm người nên vội vàng xông tới tước con dao từ tay Hải. Sau đó, nhóm thanh niên trên quay lại cầm gậy đánh Hải ngất xỉu tại chỗ.

Người dân chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng đưa Hải và anh Tân đi bệnh biện cấp cứu.

Theo bản giám định tỷ lệ thương tật của cơ quan chức năng anh Tân bị tổn hại 34% sức khỏe còn Hải thì bị tổn hại 0.4%.

Khi biết thông tin anh Tân chỉ là người đứng xem sự việc, gia đình Hải đã nhanh chóng bồi thường thiệt hại nhằm khắc phục hậu quả.

Bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, Hải bị TAND huyện Quốc Oai xử phạt 48 tháng tù.  Sau đó bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội theo bản án sơ thẩm đã nêu và mong muốn HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã giảm án cho bị cáo Hải xuống còn 36 tháng tù.

Đọc thêm