Trả thù tình rồi tự tử

(PLO) - TAND tỉnh Bình Dương vừa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lòng (SN 1993, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) mức án chung thân về tội “Giết người”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo nội dụng vụ án, năm 2010, khi lên Bình Dương làm công nhân, Lòng quen và yêu chị N.T.L (SN 1995, quê Vĩnh Long). Đến cuối năm 2013, chị L. nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp là anh Lê Huy Bằng (SN 1986, ngụ TP.Cần Thơ) nên chủ động chia tay với Lòng nhưng Lòng không đồng ý. 
Khoảng đầu năm 2014, biết không thể níu kéo được tình yêu với chị L. nên Lòng nổi cơn ghen, thường xuyên gây gổ, dọa giết chết chị L. rồi tự tử. Ngày 6/3, Lòng vác dao đến phòng trọ đâm anh Bằng tử vong, chị L. thương tật 58% rồi uống thuốc sâu tự vẫn nhưng không chết.
Với những hành vi trên, sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Lòng tù chung thân. Đây là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác./.

Đọc thêm