Triệt đường dây lô đề lớn tại Quảng Bình

(PLVN) - Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 19/3 cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công chuyên án 102B đánh bạc bằng hình thức lô đề.
Khám xét nhà ở của Trịnh Thu Huyền. Ảnh: CAQB
Khám xét nhà ở của Trịnh Thu Huyền. Ảnh: CAQB

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp tại nhà của Trịnh Thu Huyền (SN 1986, trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và thu giữ 30 tờ giấy (in thông tin đánh bạc từ trong máy tính ngày 13 và 14/3), 40 tờ giấy (in các thông tin liên quan đến việc đánh bạc từ trước), 1 máy in, 1 máy tính, 2 điện thoại di động (ĐTDĐ) cùng 7,2 triệu đồng.

Cùng thời điểm, nhà của Nguyễn Văn Đồng (SN 1975, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Quảng Bình) cũng bị khám xét và thu 2 máy tính, 2 ĐTDĐ, 149,5 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Công an khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Đồng và thu giữ nhiều tiền cùng tài liệu liên quan. Ảnh: CAQB
Công an khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Đồng và thu giữ nhiều tiền cùng tài liệu liên quan. Ảnh: CAQB 

Tại nhà của Nguyễn Thị Ngọt (SN 1969, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) lực lượng phá án thu giữ 3 ĐTDĐ, 1 máy tính, 1 máy in và hơn 349 triệu đồng. Tại nhà của Trần Thế Hưng (SN 1989, trú tại phường Quảng Thọ) tạm giữ 3 ĐTDĐ, 52,9 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Ngoài ra, lực lượng công an còn triệu tập lấy lời khai của nhiều thư ký đề, con bạc và nhiều đối tượng liên quan khác.

Tổng số tiền đánh bạc tính theo các bảng đề được in ra là hơn 600 triệu đồng và 558 triệu đồng (số tiền nghi đánh bạc) cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ việc ghi lô đề đã bị thu giữ.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm