Triệt xóa nhiều vụ trộm, trả lại tang vật và bình yên cho người dân vùng U Minh Thượng

(PLVN) - Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn táo tợn, tinh vi xảy ra trên địa bàn các huyện thuộc vùng U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thời gian gần đây, Công an huyện U Minh Thượng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương lập chuyên án triệt xoá, bắt giữ nhiều đối tượng, tịch thu tang vật, lập lại bình yên cho nhân dân...
Công an huyện U MInh Thượng trả lại tang vật cho người dân
Công an huyện U MInh Thượng trả lại tang vật cho người dân

Điển hình là vụ mất trộm tại nhà ông Sơn Ngọc Rum, ở ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) vào rạng sáng ngày 01/6/2019.

Theo ông Rum trình báo, đêm đó ông đi vuông tôm về rồi mở tivi xem bóng đá, được một lúc ông tắt tivi đi ngủ chưa nhưng đầy 1 giờ thì phát hiện bọn trộm đột nhập vào nhà từ cửa sau, cúp cầu dao điện rồi lấy trộm tài sản gồm: 1 chiếc tivi, 02 điện thoại di động rồi mở cửa trước lên xe tẩu thoát… 

Các đối tượng Cơ, Đầy, Linh và Phục
Các đối tượng Cơ, Đầy, Linh và Phục

Trước tình hình người dân liên tiếp đến trình báo về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản, Công an huyện U Minh thượng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang thành lập chuyên án truy xét.

Chỉ sau thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chân dung của băng trộm đã được phác thảo. Đến đêm 17/6/2019. lực lượng trinh sát đã phục kích bắt quả tang Trần Văn Đầy (25 tuổi, ngụ xã Tân Thuận) và Trương Đức Toàn (16 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận) khi 02 đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên chiếc ghe đang neo đậu dưới sông.

Tang vật các vụ trộm được thu hồi
Tang vật các vụ trộm được thu hồi

Tại cơ quan Công an, Đầy và Toàn khai nhận: Do không có tiền chơi game bắn cá và mua sử dụng ma túy, nên khi gặp nhau vào tối ngày 17/6, tại một tiệm game ở chợ xã Vĩnh Bình Nam (Vĩnh Thuận), cả 02 liền rủ nhau đi trộm. Sau đó, Toàn lấy 01 cây dao tự chế mang vào người rồi dùng xe máy chở Đầy ra Quốc lộ 63, khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng thì phát hiện cặp bờ sông có một chiếc ghe đang neo đậu. Lập tức Toàn dừng xe lại cho Đầy bước xuống rồi lén lút đến rạch màn nơi có chủ ghe đang ngủ ở trong, lấy trộm chiếc ví bên trong có hơn 2 triệu đồng và 01 sợi dây chuyền (vàng giả) rồi lên xe tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát hình sự đuổi theo bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Lê Hoàng Cơ (23 tuổi) ngụ xã Bình Minh; Võ Khánh Linh (18 tuổi) và  Trần Hoàng Phục (17 tuổi) cùng ngụ xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận. Cơ, Linh và Phục chính là 03 đối tượng đã tham gia cùng với Trần Văn Đầy đột nhập vào nhà ông Sơn Ngọc Rum vào sáng ngày 1/6 lấy trộm 2 điện thoại và 1 tivi. 

Ngoài 2 vụ trộm nói trên, từ đầu năm 2019 đến nay, các đối tượng này còn liên kết với nhau thực hiện trót loạt gần 50 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận (Kiên Giang) lấy trộm nhiều tài sản như: tiền, vàng, điện thoại di động, tivi, loa và các loại tài sản khác đem tiêu thụ, lấy tiền sử dụng ma tý và chơi game bắn cá.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đang thu hồi tang vật trả lại cho người dân. Đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Đầy và Lê Hoàng Cơ, khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Khánh Linh, Trần Hoàng Phục và 08 đối tượng khác có liên quan về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Trương Đức Toàn (là đối tượng tham gia trong tất cả các vụ trộm) do tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục./.

Đọc thêm