Trinh sát đặc nhiệm kể chuyện phá án đầu năm

(PLO) - Dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng là dịp để trộm cướp lộng hành với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, nhiều băng cướp đã sa lưới bởi các trinh sát đặc nhiệm.
3 tên trong băng cướp nhí ở Cà Mau
3 tên trong băng cướp nhí ở Cà Mau
Băng cướp nhí táo tợn sa lưới
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau), cho biết đã triệt phá thành công băng cướp nhí thực hiện 11 vụ cướp trong 6 ngày, với tổng số tài sản khoảng 100 triệu đồng.
Các đối tượng trong băng cướp này gồm có: Phạm Hoàng Hà (20 tuổi); Võ Hoài Hân (22 tuổi); Phạm Văn Sỹ (21 tuổi); Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi) ; Nguyễn Trường Giang (19 tuổi); Nguyễn Hoàng Trân (22 tuổi); Nguyễn Mạnh Cường (17 tuổi) ; Nguyễn Chí Văn (14 tuổi); Võ Tùng Em (20 tuổi) và Nguyễn Đức An (16 tuổi) đều ngụ TP. Cà Mau đã bị bắt giữ.
Hiện Công an TP. Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can. Nguyễn Trung Kiên (chỉ mới gia nhập nhóm và chưa tham gia vụ cướp nào) cùng với Nguyễn Chí Văn (chưa đủ 14 tuổi) được cho tại ngoại điều tra.
Trong 6 ngày trước và sau Tết, tức từ ngày 27/1 đến ngày 2/2, nhóm cướp này đã thực hiện 11 vụ cướp trên địa bàn TP. Cà Mau và ở các khu vực vùng ven TP. Cà Mau, riêng đêm giao thừa có đến 3 vụ, khiến nhiều người dân bức xúc, nơm nớp bất an.
Theo lời khai của nhóm cướp nhí này, do thiếu tiền ăn chơi vào dịp Tết, chúng lên kế hoạch đi cướp, đối tượng nhắm đến là các cặp tình nhân.  Thủ đoạn của chúng là tìm đến những khu vực vắng vẻ rồi dùng hung khí khống chế các đôi tình nhân đang tâm sự để lấy tài sản. Nhóm do Tùng Em dẫn đầu. Khi có tiền chúng kéo nhau vào quán bar để ăn chơi.
Trước khi bị bắt, nhóm của Tùng Em cướp tiền và điện thoại của một thanh niên đang tâm sự với bạn gái trong khu thương mại Cửu Long (TP. Cà Mau) đêm 2/2. Bị nạn nhân chống cự, một tên đã đâm người thanh niên trọng thương.
Nhận được tin báo, Công an TP. Cà Mau đã có mặt nắm bắt tình hình và tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên sau đó không lâu khi chúng đang vui chơi tại một quán bar trên địa bàn TP. Cà Mau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Bắt nữ quái và nhóm cướp sòng bạc 
Chiều 5/2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) tạm giam Lê Thị Trúc Linh (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Cao Linh (cùng ngụ huyện Đức Hòa) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Cùng hành vi này, công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Nghị (26 tuổi) và Nguyễn Đức Tài (30 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa), cả hai đối tượng này đang bỏ trốn.
Theo điều tra, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tại ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ có 4 thanh niên sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền. Một tên trong bọn cướp tình cờ đi chơi về phát hiện sòng bạc này nên đã tập hợp đồng bọn bàn kế hoạch tấn công sòng bạc. Khi ập vào khống chế được các con bạc, bọn cướp, trong đó có Linh dùng dao khống chế những người đánh bài. Chúng cướp hơn 65 triệu đồng chia nhau xài Tết. 
Ngoài việc điều tra bọn cướp, cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi đánh bạc của các nạn nhân.
Kẻ cướp Iphone của Việt kiều bị tóm gọn
Cũng trong ngày 5/2, Đội chống tội phạm cướp – cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1988, trú tại ngõ 226 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lục Minh Chuẩn (SN 1986, trú tại Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 13h chiều 4/2, Chung đèo Chuẩn trên chiếc wave đỏ chạy lòng vòng trên các phố tìm "con mồi". Khi đến phố Lê Đại Hành, Chung và Chuẩn bám theo chiếc xe máy chở chị Tạ Thị Thủy Tiên (hiện đang sống tại Đức về quê ăn Tết) và em gái là Hoài Phương, đang đi chúc Tết. Lợi dụng lúc chị Tạ Thủy Tiên nghe điện thoại, Chung lái xe áp sát để Chuẩn ngồi sau giật chiếc điện thoại iPhone 5s màu trắng của chị Tiên, sau đó bỏ chạy.
Hai kẻ cướp điện thoại bỏ chạy đến Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì bị tổ công tác Y8/141 bắt, bàn giao cho Đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự. 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chung khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trước đó trên địa bàn Hà Nội. Còn Nguyễn Lục Minh Chuẩn mặc dù đã có vợ, đang làm thợ sơn, nhưng vẫn tụ tập theo bạn bè đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Bắt tên cướp bông tai của cụ già mùng 2 Tết
Trước đó, tối 1/2 (mùng 2 Tết), xảy ra một vụ cướp tại cửa hàng thu mua phế liệu của chị Nguyễn Thị Mừng (28 tuổi, ở xã Phương Sồ, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) trên Quốc lộ 32, tại thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Nạn nhân là cụ Khuất Thị Nh. (85 tuổi, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Cảnh sát đã bắt giữ Vũ Đình Tuệ (47 tuổi, ở thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng). Tuệ khai nhận, tối mùng 2 Tết, Tuệ biết cụ Nh. ở nhà một mình nên đã lẻn vào định ăn trộm. Bị phát hiện, Tuệ lập tức nhảy lên giường siết cổ cụ Nh. Tuệ giật đôi hoa tai cụ Nh. đang đeo rồi dùng dây điện quàng vào cổ, lôi vào trong bếp. Tuệ tiếp tục đập đầu cụ Nh. vào nền bê tông rồi cầm lọ hoa đánh vào trán.
Thấy cụ già bất tỉnh, Tuệ mới buông tha. Rất may sau đó, cụ Nh vẫn cố bò ra trước cửa nhà kêu cứu. Người thân và hàng xóm đã đưa cụ đi cấp cứu kịp thời. Nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì lập tức huy động 4 mũi trinh sát tỏa ra các khu vực. 
Qua đó, cơ quan điều tra xác định kẻ gây án là Vũ Đình Tuệ. Lúc bị bắt giữ, Tuệ một mực ngoan cố, tỏ ra mình vô can. Nhưng trước những bằng chứng, dấu vết mà cảnh sát đưa ra, Tuệ đã thừa nhận hành vi của mình.
Khám xét nơi ở của Tuệ, cảnh sát thu giữ đối hoa tai vàng và áo khoác kiểu bộ đội dính máu nạn nhân. Được biết, Vũ Đình Tuệ có 4 tiền án, vừa ra tù hồi tháng 9 năm 2013.

Đọc thêm