Trộm xe môtô để có phương tiện đi làm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cần phương tiện để đi làm, Hào nảy sinh ý định và đi trộm xe môtô thì bị bắt quả tang. 

Sáng ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quang Hào (SN 2002, trú tại xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Quang Hào cùng tang vật tại Cơ quan Công an.
Nguyễn Quang Hào cùng tang vật tại Cơ quan Công an. 

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/5, ông Trần Phú C (SN 1968, trú tại khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) dựng xe môtô trước cửa nhà rồi sang quán cà phê đối diện nhà uống nước. 

Một lúc sau, bất ngờ thấy một thanh niên lên xe của ông bỏ chạy, ông liền truy hô. Nghe tiếng truy hô, hai anh Nguyễn Trọng N (SN 1994) và Đinh Ngọc Ch (SN 1997) cùng ngụ trú tại địa phương liền truy đuổi theo. 

Khi đến khu vực khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, hai anh đã phối hợp cùng lực lượng Công an phường trên đường tuần tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hào khai nhận do không có xe đi làm nên nảy sinh ý định đi trộm để lấy phương tiện đi lại. Để thực hiện, Hào đi bộ đến khu vực trên, phát hiện xe môtô không người trông giữ nên đến câu trực tiếp dây điện rồi nổ máy chạy đi được một đoạn bị bắt giữ.

Đọc thêm