Trốn ra nước ngoài vẫn không thoát tội

(PLO) - Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM vừa tăng án đối với bị cáo Hoàng Văn Chung (SN 1985, quê Thanh Hóa) lên thành 3 năm tù treo về tội “Buôn lậu”. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Chung mức án 2 năm tù treo, sau đó VKS cùng cấp kháng nghị tăng án.
Hành vi phạm tội của Chung diễn ra từ năm 2005, Sơn sang Nam Phi lao động xuất khẩu đã mua một cặp sừng tê giác nặng 3,2kg với giá 10.000 USD giấu kỹ trong hành lý để mang về Việt Nam. 
Khoảng 11h30 ngày 25/6/2007, Sơn bay về sân bay Tân Sơn Nhất, thanh niên này cố tình không khai báo 2 chiếc sừng trên tờ khai hàng hóa xuất nhập cảnh. Lực lượng hải quan phát hiện Chung mang hàng cấm nên đã lập biên bản, chuyển giao tang vật sang cho công an xử lý. 
Tuy nhiên, khi bị khởi tố về tội “Buôn lậu”, Chung đã xuất cảnh ra nước ngoài, đến ngày 1/7/2010 thì về nước, ra công an đầu thú.

Đọc thêm