Truy bắt kẻ chặn đường dùng kéo và tuýp sắt đánh hai người nhập viện

(PLO) - Trên đường đi chơi về hai thanh niên bị một đối tượng chặn đánh, dùng kéo đâm trọng thương và đánh ngất xỉu bằng tuýp sắt
Lê Văn Huy bị đánh khiến khuôn mặt bị biến dạng
Lê Văn Huy bị đánh khiến khuôn mặt bị biến dạng

Chiều ngày 4/11, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang vận động Trần Văn Hải (trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ra đầu thú để điều tra liên quan đến vụ chém hai thanh niên bị thương trên địa bàn. 

Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 2/11, Lê Văn Huy (17 tuổi, trú xã Phúc Thọ, Nghi Lộc) cùng với Nguyễn Văn Khánh (17 tuổi, trú xã Nghi Thái, Nghi Lộc) đang đi xe máy trên đường về nhà. Khi đến khu vực trước cổng trường THPT Nghi Lộc 3 (thuộc xã Nghi Xuân) thì gặp Trần Văn Hải, do còn ấm ức vì trước đó có mâu thuẫn với Khánh nên Hải lao vào đấm đá túi bụi.

Nhiều người sống gần đó thấy Hải đánh bạn nên đến can ngăn, tuy nhiên Hải vẫn hung hăng lao vào quán cắt tóc gần đó lấy 1 chiếc kéo ra rượt đuổi đâm Khánh ngã xuống đất. Huy chạy đến can ngăn thì Hải liền cầm ống tuýp sắt rượt đuổi Huy, đánh một nhát mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu.

Gây án xong Hải bỏ trốn khỏi hiện trường, hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau khi được can thiệp Khánh đã qua cơn nguy kịch, Huy bị đâm nhiều nhát khiến khuôn mặt biến dạng.

Được biết, cách đó khoảng một tuần Trần Văn Hải từng dùng dao đuổi chém Khánh vì một mâu thuẫn nhỏ, phía gia đình Khánh cũng đã phải gọi điện nhờ phía công an can thiệp. Hiện CQĐT đang tiếp tục truy bắt Trần Văn Hải, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng. 

Đọc thêm