Truy tìm nhóm đối tượng thuê ô tô chở “quân” và hung khí lên núi hỗn chiến

(PLVN) - Thông tin từ Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng có hành vi sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.
Hung khí các nhóm đối tượng sử dụng để hỗ chiến
Hung khí các nhóm đối tượng sử dụng để hỗ chiến

Trước đó, tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú (huyện Nam Đông), do có mâu thuẫn nên đối tượng Dương Lộc (SN 1988) và Dương Đại Tấn (SN 1993, trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú) chặn đánh Phạm Văn Lương (SN 1999, ở cùng thôn với Tấn).

Lúc này, Lương được bố ruột là Phạm Văn Thới (SN 1972) cùng 5 đối tượng khác giúp sức đánh trả nên Lộc và Tấn phải bỏ chạy. Sau đó, Tấn đã gọi điện cho Hồ Minh Phú (SN 1982, trú xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) lên huyện Nam Đông giúp Tấn đánh lại nhóm của Phạm Văn Thới.

Sau đó, Phú thuê xe ô tô BKS 75B-011.80 và chở thêm các đối tượng gồm: Hồ Hữu Hạnh (SN 1984), Nguyễn Hữu Tân Thanh (SN 1982, cùng trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Nguyễn Hương Điền (SN 1985, trú phường Hương Long, TP Huế) lên huyện miền núi Nam Đông.

Chiếc xe ô tô Phú thuê để chở các đối tượng
Chiếc xe ô tô Phú thuê để chở các đối tượng 

Tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú (huyện Nam Đông), nhóm của Phú và nhóm của Thới (gồm có Lê Văn Tú (SN 1993), Đặng Bình (SN 1995), Phạm Hồng Phong (SN 1996), Nguyễn Văn Chiến (SN 2001), Trần Minh Vũ (SN 1992) và Trương Công Hà (SN 1990, cùng trú xã Hương Phú) dùng hung đánh nhau. Hậu quả khiến Phong, Bình, Hạnh, Lộc bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đông cử các chiến sĩ đến hiện trường nhưng các đối tượng đã bỏ trốn. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều hung khí rựa, dao, xẻng và đưa ô tô BKS 75B-011.80.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm