Truy tố 2 côn đồ đâm chết Thiếu tá công an chiều 30 Tết

(PLVN) - Minh và Giàu là anh em ruột, hai bị can đã truy sát Thiếu tá công an vào đúng chiều 30 Tết khi người này chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

VKSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ việc, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24/1/2020, đồng chí Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, Cảnh sát khu vực) mặc trang phục Cảnh sát nhân dân chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại đường hoa nghệ thuật trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Lúc này, Giàu say rượu, nhìn thấy anh Hải đang khóa cửa nhà nên lấy một cây dao mác qua thách thức anh Hải.

Đồng thời, Minh cũng đi sang và giật dao từ tay Giàu đâm nhiều nhát vào người chiến sĩ công an. Còn Giàu dùng cán dao đánh nạn nhân. Anh Hải cố gắng bỏ chạy, khi đến một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều), 2 đối tượng đuổi kịp và tiếp tục ra tay đánh anh Hải. Đến lúc nạn nhân bất tỉnh, Minh và Giàu mới dừng tay.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ khẩn trương chỉ đạo xác minh truy bắt nhanh 2 kẻ trên. Đến 16 giờ 10 phút, Minh và Giàu bị bắt. Được biết, 2 đối tượng này là anh em ruột và cả hai từng có tiền án. Minh có tiền án 9 năm tù về tội “Xúc phạm quốc kỳ”, Giàu có tiền án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích. Hiện, hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND TP Cần Thơ xét xử theo quy định.

Đọc thêm