Tử hình kẻ côn đồ đã ăn chực còn lấy mạng người

(PLO) - Hôm qua 28/5, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử lưu động tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn mức án tử hình, Trần Văn Quân và Bùi Ngọc Hoàng mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Tử hình kẻ côn đồ đã ăn chực còn lấy mạng người
Theo cáo trạng, Sơn, Quân và Hoàng là những thanh niên lêu lổng, trong đó Sơn là đối tượng có nhân thân xấu, từng bị tuyên án tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Khoảng 19h ngày 13/2/2014, nhóm Sơn thấy một nhóm công nhân tại trại gà Bình Phước chuẩn bị tổ chức tiệc để chia tay một nữ công nhân, dù không hề quen biết nhưng cũng sà tới nhằm… nhậu ké. 
Trong lúc ngồi chờ ăn, nhóm Sơn nhìn thấy anh Trần Văn Hải (SN 1994, quê Hà Tĩnh, công nhân trại gà) đi ra, đút hai tay vào túi quần. Thấy “ngứa mắt” nên nhóm Sơn cà khịa, bắt anh Hải phải rút tay ra khỏi túi. 
Thấy quá vô lý, anh Hải cãi lại lập tức bị Hoàng, Quân lao vào đánh, riêng Sơn rút dao đâm khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. 

Đọc thêm