Tử hình kẻ gây thảm án dưới khe suối Mơ Tươi

(PLO) -  Chỉ vì ghen tuông nghi ngờ vợ mình ngoại tình mà bị cáo Vì Văn Khiêm (SN1982, trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La) đã sát hại dã man người bạn đời rồi phi tang xác dưới một khe suối gần cánh rừng ma thuộc bản Mơ Tươi.
Tử hình kẻ gây thảm án dưới khe suối Mơ Tươi
Mười năm trước, Vì Văn Khiêm đã kết hôn với chị Lò Thị Chung là người cùng xã Lóng Phiêng. Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của hai người khá thuận hòa, Khiêm khỏe mạnh, chịu khó làm ăn còn chị Chung xinh xắn, năng nổ trong các hoạt động phong trào. Ai cũng bảo Khiêm tốt số và may mắn khi có được người vợ duyên dáng, đảm đang như thế. 
Ấy vậy mà Khiêm không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Sự ích kỷ và ghen tuông bệnh hoạn đã khiến Khiêm luôn nghi ngờ rằng vợ mình xinh đẹp, phơi phới như thế, kiểu gì đi ra ngoài chẳng có nhân tình. Tuy tất cả mới chỉ là nghi ngờ, chưa từng có bằng chứng việc vợ ngoại tình nhưng đầu óc Khiêm đã nung nấu ý định sẽ “xử lý” vợ để hết đường “lòng thòng” cùng người khác.
Tối 7/3/2013, chị Chung diện váy áo tinh tươm để đi dự Tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Nhà văn hóa của bản Mơ Tươi. Chẳng mấy khi bản vùng sâu có sự việc văn hóa nên chị Chung vui ra mặt, khấp khởi đi dự mà không nhận ra thái độ hằn học của chồng. Thiếu phụ không ngờ rằng đó là buổi tối cuối cùng chị còn có mặt trên đời. 
Tọa đàm đến khoảng 22h thì tàn tiệc, chị Chung về nhà và mang ấm sang nhà bố chồng là ông Vì Văn Phúc ở phía đối diện Nhà văn hóa để lấy nước về đun. Trong lúc đang lúi húi lấy nước, chị Chung không ngờ rằng Vì Văn Khiêm đứng nấp phía sau bất ngờ dùng dao quắm chém nhiều nhát vào đầu, mặt, người chị Chung cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn. 
Sau khi gây án, Khiêm bình tĩnh mang xác vợ ra chôn ở khe suối sát khu vực rừng ma ở đầu bản Mơ Tươi rồi trở về nhà xóa dấu vết hiện trường. Sáng ngày 8/3, Khiêm còn giả bộ hoảng hốt, đau khổ ra xã báo cáo về việc vợ mình đi dự Tọa đàm ở Nhà văn hóa rồi “mất tích” không thấy trở về. Lần tìm theo các dấu vết tại hiện trường, đến 17h ngày 10/3/2013, lực lượng công an và gia đình chị Chung đã tìm thấy xác nạn nhân giấu trong một bao tải chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi, cách nơi bị giết khoảng 300m. 
Mới đây, TAND tỉnh Sơn La đã xét xử lưu động vụ án và tuyên phạt bị cáo Vì Văn Khiêm mức án tử hình về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 65 triệu đồng./.

Đọc thêm