Tử hình kẻ giết, chôn xác người tình cũ

(PLO) - Ngày 30/11, tại UBND phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), TAND thành phố mở phiên xét xử lưu động vụ án “Giết người", "Cướp tài sản” đối với Đỗ Xuân Minh (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Tử hình kẻ giết, chôn xác người tình cũ

Vụ án từng gây chấn động dư luận tại TP.Đà Nẵng bởi hành vi giết người, chôn xác rất dã man, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Minh và Phạm Quỳnh Dung (24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương từ tháng 4/2010. Tuy nhiều, sau gần 3 năm, tình cảm cả 2 rạn nứt khi Dung đòi chia tay. Do không chấp nhận, ngày 7/2/2013, Minh đón đường lúc Dung đi làm với yêu cầu “được nói chuyện lần cuối”. Minh giành xe, chở Dung đến đường Trường Sa.
Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ điện thoại Dung đổ chuông nên Minh nghĩ người yêu mới của Dung gọi. Cơn ghen nổi lên, Minh kẹp cổ Dung rồi rút gậy sắt mang theo đập đầu cô gái. Khi Dung bất tỉnh, Minh lấy dây thừng giết nạn nhân. Gây án xong, Minh chôn xác Dung, lấy xe gắn máy, điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau hơn 2 tháng, thi thể chị Dung được người dân phát hiện trong tình trạng lõa thể. Còn Minh bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/5, Minh bị bắt khi đang trốn trong ngôi nhà hoang ở Quảng Nam và được di lý về TP.Đà Nẵng trong ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên Đỗ Xuân Minh mức án tử hình, đồng thời buộc Minh bồi thường cho gia đình nạn nhân 175 triệu đồng.

Đọc thêm