Tử hình kẻ giết vợ chồng chủ nhà nghỉ, cướp tài sản

(PLO) - Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tuyến (SN1990, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) vừa bị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử lưu động tại UBND xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm xử phạt tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Tuyến phải chấp hành cho cả 3 tội là tử hình.
Tử hình kẻ giết vợ chồng chủ nhà nghỉ, cướp tài sản
Nạn nhân là vợ chồng chủ nhà nghỉ Nguyễn Văn Thú và Nguyễn Thị Chung, trú tại thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.
Ngày 10/9/2013, Tuyến đến thuê phòng nghỉ, do Tuyến còn nợ tiền phòng 700 ngàn đồng nên ông Thú, bà Chung đòi Tuyến tiền nợ. Không có tiền trả nợ, Tuyến nảy ra ý định sát hại vợ chồng chủ nhà nghỉ để xù nợ và cướp tài sản. 
Khoảng 01 giờ ngày 12/9/2013, Tuyến cầm dao nhọn dạng gấp, lọ thuốc ngủ và chai nước đi sang phòng bà Chung tấn công nhưng bị bà Chung phát hiện, kêu cứu. 
Nghe tiếng vợ kêu, ông Thú chạy sang ứng cứu thì bị Tuyến dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
Gây án xong, Tuyến tìm lục lấy tiền và điện thoại của gia đình ông Thú và bỏ trốn. Bà Chung bị thương được mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện điều trị nên may mắn giữ được mạng sống./.

Đọc thêm