Tú ông bị liệt chân chuyên phục vụ "quý ông" Hàn Quốc

(PLO) - Mặc dù bị liệt chân, đi lại khó khăn nhưng Nguyễn Tấn Đạt (SN 1982, ngụ quận 4) lại là "Tú ông" dày dạn kinh nghiệm. Quán của Đạt chỉ chuyên phục vụ người Hàn Quốc với giá “tàu nhanh” tối thiểu từ 2 triệu đồng, không bao gồm tiền boa. 
Tú ông bị liệt chân chuyên phục vụ "quý ông" Hàn Quốc

Mới đây, TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Tấn Đạt mức án 5 năm tù, Nguyễn Thị Bích Ngọc (chị ruột Đạt) và Hứa Thị Ánh Hằng cùng mức án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Thu 5 năm tù; Nguyễn Thị Phương Anh 3 năm 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. Ngoài ta còn 4 bị cáo khác là lễ tân, giúp việc cùng mức án 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”. 

Theo hồ sơ vụ án, tối 14/6/2013, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 2 khách sạn ở trung tâm quận 1, bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm cho 4 khách làng chơi người Hàn Quốc. 
Tiến hành lấy lời khai, 4 cặp mua bán dâm khai nhận hành vi như sau: Quán Bar 51 (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) do Nguyễn Tấn Đạt làm chủ hoạt động từ cuối năm 2010. Đạt thuê chị ruột là bị cáo Ngọc và Hằng làm quản lý. Hàng ngày, quán hoạt động từ chiều tối đến nửa đêm, có 12 tiếp viên thay nhau bán dâm cho người nước ngoài. Khi khách vào quán thì tiếp viên phải ra chào để khách lựa chọn, khách có nhu cầu mua dâm thì báo cho quản lý quán bar biết. 
Mỗi lần mua dâm, khách phải đưa trước cho quản lý 2 triệu đồng, nếu qua đêm thì 120 USD. Trung bình mỗi ngày có từ 1 đến 2 tiếp viên đi bán dâm. Về phần quản lý bar, sau khi nhận tiền của khách sẽ trích 500.000 đồng nộp lại cho Đạt và tiếp viên hưởng 1.500.000 đồng. Trung bình mỗi ngày Đạt thu lợi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ngoài ra, tại quán bar số 37, đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1) do Nguyễn Thị Phương Anh làm chủ từ chiều đến khuya đều có tiếp viên kích dục hoặc bán dâm cho khách nước ngoài. Quá trình kinh doanh, Phương Anh thu lợi khoảng 100 triệu đồng.
Tại quán bar số 49, đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1) do Nguyễn Thị Bích Thu làm chủ, mỗi ngày tiếp viên chỉ tiếp và bán dâm cho khách nước ngoài với giá 2 triệu đồng. Sau khi quản lý thu tiền sẽ điều động tài xế chở khách và tiếp viên đến khách sạn mua bán dâm.
Tại quán bar số 35, đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1) do Nguyễn Thị Phú (đang bỏ trốn) làm quản lý, các tiếp viên cũng bán dâm và kích dục cho khách nước ngoài. Vì vậy, bản án cũng kiến nghị xử lý một số đối tượng là chủ quán, quản lý còn đang “lọt lưới”./.

Đọc thêm