Từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu cướp giật

Nhóm thanh niên 17-25 tuổi rủ nhau từ TP HCM xuống Vũng Tàu, áp sát người phụ nữ chạy xe máy trên con đường ven biển, cướp giật iPhone 11.
Bảo, Khang, Phát, Tuấn, Khoa tại Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình
Bảo, Khang, Phát, Tuấn, Khoa tại Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình

Ngày 16/5, Trần Tấn Phát, Thái Phạm Gia Bảo, Nguyễn Phúc Duy Khang (cùng ngụ TP HCM), Lê Đặng Minh Tuấn (quê Tiền Giang) và Lê Anh Khoa (quê Đồng Tháp) bị Công an TP Vũng Tàu bắt tạm giam về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, rạng sáng 15/3, nhóm thanh niên ở Sài Gòn hẹn Lê Hòa Hiếu, 25 tuổi (vừa bị Công an Đồng Nai bắt liên quan vụ án cướp giật) và Cao Đắc Hiếu (19 tuổi, quê Bình Phước - đang bỏ trốn) ở quán cà phê tại quận 1. Cả nhóm bàn bạc, chạy xe máy xuống Vũng Tàu "ăn hàng".

Đến đường Hạ Long, Vũng Tàu, nhóm này áp sát chị Ngà, 32 tuổi, giật iPhone 11 Pro Max rồi chạy về TP HCM bán 10 triệu đồng chia nhau. Ba hôm sau, chúng quay lại con đường ven biển ở Bãi Trước cướp điện thoại của cô gái 16 tuổi.

Theo điều tra, nhóm này còn gây 3 vụ cướp giật điện thoại ở TP Vũng Tàu và Đồng Nai.

Đọc thêm