Tuyên án chung thân kẻ thủ ác đê hèn

(PLO) - Trưa 29/3, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Đối tượng Phúc tại phiên tòa.
Đối tượng Phúc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do bực tức vì bị gia đình nạn nhân đánh trước đó nên tối 10/9/2014, Lê Phúc lấy 1 con dao rựa ra đường, chờ chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) đi làm về, để giết.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Phúc chặn đường, dùng rựa đánh nạn nhân Tuyết gục ngã chém nhiều nhát vào đầu và mặt nạn nhân. Thấy chị Tuyết nằm im, Phúc nghĩ nạn nhân đã chết nên dùng 2 tay luồn qua nách của chị Tuyết, kéo qua đường kênh gần đó.

Sau đó, Phúc đặt nạn nhân nằm ngửa trên bờ ruộng sát mương nước. Phúc cởi áo quần của chị Tuyết rồi hôn lên người nạn nhân. Lúc này, thấy chị Tuyết cử động, Phúc tiếp tục cầm rựa chém xuống vùng trán của nạn nhân thêm nhiều nhát nữa.

Tiếp đến, Phúc lật úp người chị Tuyết lại và dùng chính áo quần của nạn nhân buộc hai tay nạn nhân ra phía sau, chém thêm nhiều nhát vào lưng và chân. Giết người xong, Phúc kéo thi thể chị Tuyết đến bờ ruộng cách đó 3m. Phúc dùng rựa đào một cái hố sâu, rồi kéo Tuyết để nằm úp xuống lấp đất chôn, lấy bèo phủ lên lớp đất.

Sau khi chôn xác, Phúc quay lại nơi mình hạ sát chị Tuyết nhặt mũ bảo hiểm, đôi giày và điện thoại di động của nạn nhân nằm dưới đất ném vào bụi cây. Phúc điều khiển xe máy của chị Tuyết chạy dọc theo đường kênh khoảng 1km để đẩy xe xuống suối. Phúc nhảy xuống kéo xe ra giữa suối, lấy bèo đắp lên xe, đồng thời tắm rửa luôn tại đây xong mới về nhà.

Đến ngày 13/9/2014, một người dân đi câu cá đã phát hiện chiếc xe máy của chị Tuyết dưới suối. Người nhà đi tìm và phát hiện thi thể của chị Tuyết bị chôn. 

Trong quá trình điều tra, Phúc có biểu hiện tâm thần và gia đình bị can cung cấp hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, đối tượng Phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy thế, đối tượng còn trách nhiệm hình sự và đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc tỏ ra hết sức bình thản khai nhận quá trình phạm tội dã man. Tuy nhiên, bị cáo này phân trần mình bị giết nên mới “tự vệ” và giết người. 

Cho rằng bị cáo bị hạn chế một phần năng lực hành vi nên chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18- 20 năm tù. Tuy nhiên, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc mức án chung thân, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 130 triệu đồng.

Đọc thêm