Vào nhà nghỉ xài ma túy

(PLO) - TAND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa tuyên phạt Vũ Văn Lương 4 năm tù và Vũ Văn Chung 3 năm tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
Vào nhà nghỉ  xài ma túy
Khoảng 12h ngày 31/12/2013, Lương, Chung, Giang và Đức rủ nhau đến một nhà nghỉ với mục đích mua ma túy về dùng. 
Tại đây, Đức đưa cho Lương 3,5 triệu đồng nhờ mua ma túy về sử dụng. Vì biết chỗ mua ma túy rẻ nên Giang xung phong đi mua rồi bảo Lương chở đến khu vực đường tàu để mua ma túy hết 3 triệu đồng, số tiền 500.000 đồng còn lại Giang giữ. 
Sau đó cả hai về nhà nghỉ, chỉ còn một mình Chung trong phòng, Đức đã ra ngoài, thấy vậy, Giang cầm túi ma túy cất vào tủ để tivi rồi đi xuống phòng khách nhà nghỉ. 
Lực lượng công an kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ và phát hiện, bắt giữ toàn bộ số ma túy trên. Vũ Văn Lương, Vũ Văn Chung bị điều tra, xét xử về tội “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”. 

Đọc thêm