Vào nhờ vả, hai gã trai hiếp dâm cô chủ nhà

(PLO) - TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Y Rin Niê (21 tuổi) và Y Pha Niê (16 tuổi) cùng trú tại Buôn Briêng A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo về tội “Hiếp dâm”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Theo cáo trạng, sáng ngày 06/6/2015, Y Rin Niê, Y Pha Niê và cùng một số người khác đi làm rẫy cho gia đình anh Y Bênh MJao ở Buôn Briêng A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Đến trưa, sau khi nghỉ ăn cơm thì Y Rin và Y Pha cầm súng cồn tự chế đi vào rẫy bắn chim. Trong lúc bắn chim, Y Pha nhìn thấy chuột nên chuyển hướng đi bắt chuột. Tuy nhiên, do chuột chui vào hang sâu nên cả hai không thể bắt được.
Sau đó, Y Rin và Y Pha đi đến một ngôi nhà gần đó mượn cuốc để đào chuột. Khi cả hai đi vào tới sân thì nhìn thấy chị Trương Thị Nh. ở nhà một mình nên Y Rin nảy sinh ý định xấu. Y Rin nói ý đồ đồi bại với Y Pha và rủ gã bạn cùng tham gia và  được Y Pha đồng ý.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa. 
Y Pha đi đến nơi chị Nh. đang đứng chụp lấy tay trái, Y Rin giữ lấy tay phải, cùng hai chân của chị Nh. sau đó, vật ngửa cô gái xuống nền nhà. Hai gã thanh niên hò nhau khống chế chị Nh., rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi bỉ ổi. Giữa trưa vắng vẻ, tiếng kêu cứu của thiếu nữ rơi vào không gian vô vọng.
Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Y Pha và Y Rin chạy ra ngoài lấy khẩu súng rồi đe doạ giết nếu chị Nh. báo cho mọi người biết. Sau đó cả hai tiếp tục quay lại rẫy làm công việc buổi chiều. Đợi cho chúng đi khuất, chị Nh. mới dám đến cơ quan công an để trình bày sự việc.
Tại phiên toà sơ thẩm, xét thấy các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số, hiểu biết có phần hạn chế, bản thân Y Pha Niê thời điểm thực hiện hành vi phạm tội mới 16 tuổi nên sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk chỉ tuyên phạt Y Pha Niê 30 tháng tù, bị cáo Y Rin Niê mức án 48 tháng tù cùng về tội “Hiếp dâm”./.

Đọc thêm