Vụ Hoa hậu Phương Nga: Cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án

(PLO) - Hết thời gian luật định 1 tháng nhưng chưa thể hoàn tất điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng này đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án.
 Vụ Hoa hậu Phương Nga: Cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án

Sáng 10/8, luật sư Nguyễn Văn Quynh (đoàn luật sư Hà Nội – người bào chữa cho Phương Nga) cho biết cơ quan điều tra đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án Trương Hồ Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa cuối tháng 6 vừa qua, TAND TP.HCM đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung chủ mưu ra xét xử sơ thẩm lần hai. Tuy nhiên, sau 1 tuần xét xử, ngày 29/6, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 9 vấn đề liên quan đến vụ án.

Đến nay thời gian 1 tháng theo luật định đã hết, cơ quan điều tra đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án. Nguyên nhân được biết, 1 tháng không đủ thời gian để hoàn tất điều tra bổ sung 9 vấn đề mà tòa yêu cầu.

Theo luật sư Quynh, khả năng cơ quan tố tụng sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để làm rõ 9 vấn đề HĐXX yêu cầu.

Hoa hậu Phương Nga bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2. Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị VKS truy tố theo khoản 4 điều 139 về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.

Trong phiên xử tháng lần đầ ngày 9/2016, Phương Nga và Thùy Dung bất ngờ khai ra tình tiết "Hợp đồng tình dục". Cụ thể, cả hai bị cáo thời điểm đó nói rằng 16,5 tỷ đồng ông Mỹ chuyển cho mình là trả cho "Hợp đồng tình dục" kéo dài 7 năm giữa hai người. Đây là tình tiết mới của vụ án có thể thay đổi bản chất vụ án. Qua đó HĐXX cho hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra làm rõ tình tiết này.

Cho đến nay, sau hai lần xử sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung, tình tiết “Hợp đồng tình dục” vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Đọc thêm