Vụ sập cây xăng khiến 1 người chết: Doanh nghiệp 'phớt lờ' lệnh của UBND TP Hải Phòng

(PLVN) - UBND TP Hải Phòng đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Thương mại Minh Tân do xây dựng cây xăng trái phép tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Tuy nhiên, bất chấp “lệnh” đình chỉ của cơ quan chức năng, công ty vẫn tiến hành hoạt động xây dựng và hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng trái phép
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng trái phép

Tai nạn xảy ra tối qua, 8/8, khiến 1 người chết, 7 người bị thương.

Bất chấp quy định pháp luật

Ngày 1/8, Văn bản do Phó chánh văn phòng Bùi Bá Sơn ký gửi Sở Xây dựng, UBND huyện An Dương và Công ty cổ Phần Thương mại Minh Tân, nêu rõ: Yêu cầu UBND huyện An Dương đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân. UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 10/8/2019.

Văn bản số 4645 của UBND TP Hải Phòng
Văn bản số 4645 của UBND TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 19/7, UBND huyện An Dương có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng cây xăng đối với Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp; xây dựng công trình trên khu đất không phù hợp Quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng Hải Phòng duyệt ngày 26/6/2019; không gửi văn bản thông báo khởi công xây dựng cho UBND xã nơi xây dựng công trình. Cùng với đó, UBND huyện An Dương đã yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân dừng xây dựng công trình cây xăng này. 

Cây xăng và nhà điều hành đang trong quá trình xây dựng
Cây xăng và nhà điều hành đang trong quá trình xây dựng
Ngày 5/8, UBND xã Bắc Sơn tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty vẫn cố tình thi công công trình vi phạm, UBND xã đã thiết lập biên bản làm việc yêu cầu chủ đầu tư nghiêm chỉnh chấp hành ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Ngày 7/8, Sở Xây dựng đã ban hành Giấy mời số 297/GM-SXD về việc tổ chức kiểm tra việc xây dựng công trình của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân làm chủ đầu tư tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Tuy nhiên đến khoảng 18h ngày 8/8, Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân vẫn cố tình tiếp tục thi công xây dựng công trình vi phạm và đã xảy ra sự cố trên.

Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân có địa chỉ tại số 13/3D đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Người đại diện pháp luật theo đăng ký là ông Vũ Tiến Minh. Doanh nghiệp này đã hoạt động 13 năm. Điều tra ban đầu cho hay, lực lượng trực tiếp thi công công trình do bà Mai Thị Hà (sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Bắc Sơn) làm trưởng nhóm thi công đổ mái bê tông.

Công trường xây dựng đang được lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường
Công trường xây dựng đang được lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường. Trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng tường bao, nhà điều hành và cây xăng. Trong đó, nhà điều hành đã đổ mái tầng 1 và đang tiếp tục xây dựng tầng 2. Mái cây xăng bị sập ngổn ngang trong đống sắt, gỗ. 

Cây xăng trái phép giờ là một đống đổ nát
Cây xăng trái phép giờ là một đống đổ nát

Xót thương nạn nhân xấu số

Nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo là Vũ Anh Thêm (23 tuổi, ngụ tại Do Nha 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng). Khoảng 10h20 ngày 9/8, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng. Ngôi nhà trong hẻm sâu tại Do Nha 3 chỉ có vài người thân chuẩn bị cho hậu sự của nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng
Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng

Ông Phạm Văn Quế (49 tuổi, cùng thôn Do Nha 3) cho biết, nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le. Bố Thêm mất từ khi Thêm mới 2 tuổi. Sau đó ít lâu, mẹ Thêm bỏ sang Trung Quốc. Thêm ở cùng với bà ngoại là Nguyễn Thị Lan (72 tuổi) từ nhỏ.

Bà Lan không có công ăn việc làm ổn định, không có lương hưu và sống dựa vào lao động chính trong gia đình là cháu ngoại của mình. Thấy thi thể cháu được đưa về nhà, bà Lan khóc đến "nguột" cả người. 

Nhà nạn nhân nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại Do Nha 3, phường Quán Toan
Nhà nạn nhân nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại Do Nha 3, phường Quán Toan
 
Xe cứu thương chở nạn nhân xấu số về nhà
Xe cứu thương chở nạn nhân xấu số về nhà

Đi bộ đội về từ 3 năm trước, Thêm theo học lớp sĩ quan ở phường Quán Toan. Thêm vừa xin được việc làm ở một công ty may mặc gần nhà. Buổi tối, Thêm phụ đổ bê tông để kiếm tiền nuôi bà ngoại. Thêm chưa lập gia đình riêng. 

Bà Lan năm nay đã 72 tuổi khóc ngất khi nhận thi thể cháu ngoại
Bà Lan năm nay đã 72 tuổi khóc ngất khi nhận thi thể cháu ngoại

Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện An Dương đang tập trung chỉ đạo vận động, hỗ trợ cho các nạn nhân.

Trước mắt, huyện hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng/người bị thương và 20 triệu đồng cho gia đình người tử vong. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đảm bảo giải quyết các chế độ và hỗ trợ thỏa đáng cho các nạn nhân và gia đình.

Nạn nhân mới 23 tuổi, chưa lập gia đình riêng
Nạn nhân mới 23 tuổi, chưa lập gia đình riêng
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc. 

Đọc thêm